Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.02.2021

 

>> Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng:

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư (Xem trang 2).

Sáng 31.1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.02.2021

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII.

>> Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm:

Sớm xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (Xem trang 3).

Hôm nay, 1.2, dự kiến theo chương trình đã được điều chỉnh, Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng bế mạc. Tại Hà Nội, phóng viên Báo Tây Ninh đã có cuộc trao đổi ngắn với đồng chí Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ về việc triển khai Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XIII vào cuộc sống.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.02.2021

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm biểu quyết chương trình phiên họp trù bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hồng Thắm

>> 17 năm mới phát hiện “sổ đỏ” bị cấp nhầm cho thửa đất hàng xóm (Xem trang 4).

Hơn một năm qua, bà Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1976, ngụ ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng) khổ sở khi phát hiện “sổ đỏ” bị chính quyền địa phương cấp nhầm trên thửa đất hàng xóm.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.02.2021

Ông Nguyễn Văn Tửng - cha của bà Nguyễn Thị Thu Hà chỉ cho phóng viên phần đất giáp ranh bị cấp nhầm QSDÐ.

>> Cần đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) (Xem trang 6).

Trong giai đoạn 2021-2025, mục tiêu sẽ có 100% xã có đăng ký tham gia chương trình, mỗi huyện, thị xã và thành phố có 10 chủ thể phát triển được sản phẩm (mỗi chủ thể tăng được 1 sao so với lần đánh giá đầu tiên) thông qua quá trình tham gia chương trình. Trong đó, có 10-15 sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 3-5 sản phẩm đạt 4 sao, 5-10 sản phẩm đạt 3 sao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.02.2021

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý tham gia Lễ hội văn hoá - du lịch Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, lần thứ III.

>> Cây tỷ phú và chuyện nông dân trăn trở chuyển đổi cây trồng (Xem trang 7).

Những năm gần đây, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến lợi nhuận của những loại cây trồng truyền thống như lúa, cao su, mía, mì không còn như mong đợi. Ðể tìm hướng đi mới, nâng cao thu nhập, từng bước làm giàu trên chính mảnh đất của mình, nhiều nông dân tự tìm tòi, học hỏi, trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.02.2021

Ông Nguyễn Thành Tâm vui mừng với thành quả bước đầu trong chuyển đổi cây trồng.

>> Mía đắng vì… Covid-19 (Xem trang 8).

Vừa qua, Báo Tây Ninh có bài viết “Cây mía - qua rồi thời hoàng kim” phản ánh diện tích mía của tỉnh ngày càng giảm; những khó khăn của người trồng mía, cũng như hiệu quả kinh tế của cây mía hiện nay, so với những cây trồng khác… Vụ mùa 2020-2021, diện tích mía càng giảm so với vụ trước, do đó, để cây mía trở lại thời hoàng kim, cần một lời giải cho bài toán quyền lợi hợp lý giữa nhà máy và nông dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.02.2021

Các phương tiện vận chuyển mía được khử khuẩn, phun thuốc sát khuẩn kỹ càng trước khi đưa nguyên liệu về Việt Nam.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO