Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.07.2022

Trên số báo in ra ngày 01.07.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Xây dựng Tây Ninh thành cửa ngõ thương mại quốc tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Xem trang 2).

Ngày 28.6, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 27-KL/TW ngày 2.8.2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.07.2022

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng và các đại biểu tham dự hội nghị.

>> Hơn 9.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (Xem trang 3).

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Tây Ninh có 9.807 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 300 thí sinh chỉ thi để lấy kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng (số thí sinh này đã tốt nghiệp THPT năm 2021). Toàn tỉnh có 17 hội đồng thi đặt ở các huyện thị, thành phố.

>> Trở lại xóm Việt kiều(Xem trang 9).

Hơn 10 năm qua, có gần 400 hộ dân là người gốc Việt ở Campuchia về ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyện Tân Châu cư trú. Chính quyền địa phương đã xây khu tái định cư cho hơn nửa số hộ dân này, số còn lại vẫn sống lây lất bên hồ Dầu Tiếng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.07.2022

Trẻ em khu tái định cư Đồng kèn 2 có thể đi học ở Trường mẫu giáo xã Tân Thành (ảnh chụp ngày 22.6.2022)

>> Người lao động oằn mình với bão giá (Xem trang 5).

Có thể nói, xăng dầu chiếm tỷ trọng khá lớn trong chi phí đầu vào để sản xuất hàng hoá. Vì thế, khi xăng dầu tăng giá đã gián tiếp khiến nhiều loại thực phẩm, hàng hoá đồng loạt tăng theo.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.07.2022

Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị Co.opMart Tây Ninh. Ảnh minh hoạ: Vũ Nguyệt

>> Bắt 3 tàu khai thác cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng (Xem trang 10).

Ngày 30.6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bàn giao hồ sơ cùng tang vật là 3 chiếc tàu khai thác cát trái phép cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.07.2022

Tàu khai thác cát trái phép bị Công an Tây Ninh bắt giữ ngày 29.6.2022

>> Nhức nhối nạn “cò canh đường” (Xem trang 8).

Thời gian qua, vấn đề phương tiện chở quá tải trọng cho phép lưu thông trên đường gây bức xúc cho dư luận. Cơ quan chức năng đã có nhiều động thái quyết liệt để xử lý tình trạng trên. Sau mỗi đợt cao điểm ra quân xử lý, tình hình xe chở quá tải tạm lắng một thời gian, sau đó lại có dấu hiệu bùng phát.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.07.2022

Nhân viên kiểm định thực hiện kiểm định cho một xe ô tô tải. Ảnh minh hoạ

>> Cần chấn chỉnh tình trạng xe container dừng, đỗ lấn chiếm lòng, lề đường, cản trở giao thông (Xem trang 4).

Thời gian qua, một số tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh diễn ra tình trạng nhiều xe container dừng, đỗ trên lòng, lề đường gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.07.2022

Xe container dừng, đỗ lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực nút giao thông quốc lộ 22 và cầu vượt đường Hồ Chí Minh vào ban đêm (ảnh chụp ngày 22.6.2022)

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO