Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.10.2021

 

>> Hội nghị Ban chấp hành Ðảng bộ tỉnh lần thứ 15:

Chuẩn bị các điều kiện để thích ứng an toàn với Covid-19 (Xem trang 2).

Ngày 30.9, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cùng các Phó Bí thư Tỉnh uỷ đồng chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh lần thứ 15, đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.10.2021

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu kết luận hội nghị.

>> Tập trung thực hiện mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” (Xem trang 3).

Sáng 29.9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10.2021, do ông Phan Xuân Thuỷ- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Tham dự tại điểm cầu Tỉnh uỷ có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng các báo cáo viên Trung ương. Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu của Huyện uỷ, Thị uỷ, Ðảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.10.2021

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái dự tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

>> Từ ngày 7.10 đến ngày 17.10.2021:

Tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đợt 4 trên địa bàn tỉnh (Xem trang 4).

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đợt 4 trên địa bàn tỉnh trong thời gian 9 ngày, từ ngày 7.10 đến 17.10.2021.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.10.2021

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Tân Châu. Ảnh: Dương Ðức Kiên

>> Tiếp sức học sinh học trực tuyến (Xem trang 9).

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp nên những ngày đầu năm học 2021-2022, các em học sinh phải nhập học theo hình thc trc tuyến. Tuy nhiên, vn còn nhiu hc sinh chưa có thiết bphù hp để hc theo hình thc này.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.10.2021

Chị Hoàng Thị Thanh Thuý trao thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

>> Linh hoạt các giải pháp khôi phục sản xuất, kinh doanh (Xem trang 6).

2/3 chặng đường của năm 2021 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, kinh tế xã hội dần khôi phục.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.10.2021

Công nhân sản xuất tại một doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ

>> Phát huy vai trò của đảng viên tôn giáo, dân tộc trong phòng, chống dịch (Xem trang 3).

Trong “trận chiến” chống dịch, màu áo xanh tình nguyện có mặt trên khắp các “mặt trận”: trực chốt chống dịch, xét nghiệm sàng lọc, truy vết... Trong đó, có những đảng viên trẻ xông pha trên tuyến đầu góp phần “bảo vệ, giữ vững vùng xanh, chuyển hoá nhanh vùng cam thành vùng vàng và vùng vàng thành vùng xanh; khoanh vùng chặt, xử lý triệt để vùng đỏ không để lây lan dịch bệnh ra các vùng khác”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.10.2021

Nguyễn Ngọc Linh (bên phài) hướng dẫn người dân xã Trường Hoà, thị xã Hoà Thành cài đặt ứng dụng Bluezone để thc hin công tác xét nghim sàng lc.

>> Ðảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh:

Góp sức phòng, chống dịch (Xem trang 8).

Thời gian qua, Ðảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Ðảng trực thuộc tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.10.2021

Lãnh đạo Ðảng uỷ Khối Cơ  quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid- 19 ở xã Hoà Hội, huyện Châu Thành (ảnh chụp tháng 2.2021).

>> Xoa dịu nỗi đau trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19

Kỳ 1: Mồ côi tội lắm, ai ơi! (Xem trang 10).

Ðại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, toàn tỉnh ghi nhận hơn 130 ca tử vong. Nhiều trẻ em bất ngờ mồ côi cha hoặc mẹ. Những mất mát đó, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết, chỉ có thể rơi nước mắt khi nghĩ về nó.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.10.2021

“Nghĩ đến các con, tôi cố gắng sống để chăm lo, nuôi dạy chúng nên người”- chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi), ngụ ấp Tân Ðịnh 1, xã Suối Ðá, huyện Dương Minh Châu nói.

>> Bến Cầu: Chậm thu gom rác thải, gây ô nhiễm môi trường (Xem trang 7).

Nhiều ngày qua, tuyến đường 786 và một số tuyến đường trên địa bàn huyện Bến Cầu xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt ven đường. Ðiều đáng nói, những đống rác này chậm được thu gom, ngày càng phình to, bốc mùi hôi thối, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.10.2021

Dù có bảng cấm đổ rác, nhưng rác vẫn tràn ra đường (ảnh chụp ngày 26.9.2021)

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

 

BTNO