Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2021

 

>> Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV: Hoàn thành đợt 1 họp trực tuyến (Xem trang 2).

Chiều 30.10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV hoàn thành toàn bộ nội dung đợt 1 họp trực tuyến.Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV được tổ chức thành 2 đợt, đợt 1 họp trực tuyến từ ngày 20.10 đến 30.10, dự kiến đợt 2 Quốc hội họp trực tiếp tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội) từ ngày 8.11 đến 13.11.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2021

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh và đại biểu khách mời dự khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

>> Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Xem trang 5).

Ngày 29.10, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2021

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

>> Huyện Dương Minh Châu: Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công(Xem trang 3).

Công tác dân vận đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2021

Ông Võ Văn Khởi- Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện nhận hàng hỗ trợ phòng, chống dịch của Công ty TNHH Đồng Thuận Hà.

>> Tổ chức lại hoạt động sản xuất trong trạng thái “bình thường mới”:

Doanh nghiệp thận trọng, từng bước triển khai (Xem trang 8).

UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm theo dõi, quản lý và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với công nhân của công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tạm dừng hoạt động, trở về địa phương theo đúng quy định…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2021

Công nhân một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trảng Bàng. Ảnh: Tấn Hưng

>> Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trong thời đại 4.0 (Xem trang 10).

Trước làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như xu hướng hội nhập quốc tế, không thể phủ nhận sự thật đáng báo động là “quốc hồn quốc tuý” của chúng ta đã và đang bị pha tạp quá nhiều. Nhiều người quen sử dụng ngôn ngữ đan xen nửa Việt nửa Anh trong văn nói lẫn văn viết.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2021

Từ “oder” thường thấy ở các quán cà phê.

>> Cuộc thi Sáng tạo thanh - thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 (2020-2021):

Tây Ninh có 18 mô hình/giải pháp tham dự (Xem trang 9).

Ban sơ tuyển tỉnh Tây Ninh (gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Tây Ninh) đã chọn 18 mô hình/giải pháp tham dự cuộc thi.

>> Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án, tiểu dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  (Xem trang 6).

Ngày 29.10, Uỷ ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Thông tư hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện chương trình.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2021

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO