Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2021

Trên số báo in ra ngày 01.12.2021 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại cùng thanh niên (Xem trang 2).

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhắn nhủ: “Các bạn thanh niên tỉnh nhà hãy bắt đầu ngay hôm nay từ những gì mình đang có, công việc mình đang làm trên chính mảnh đất quê hương mình; nắm bắt xu hướng thời đại, hướng tới những gì xã hội cần để khởi nghiệp, lập nghiệp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2021

Đại biểu thanh niên phát biểu tại hội nghị.

>> Văn hoá Việt Nam trong thế giới phẳng: Nhân tố bảo đảm cho sự phát triển bền vững

Bài 1: Để văn hoá trở thành nguồn lực (Xem trang 8).

Trong thời kỳ hội nhập, văn hoá không chỉ là tài sản để cất giữ, để tự hào mà phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước để có thể mở rộng hợp tác và cạnh tranh bình đẳng trên trường quốc tế. Trên ý nghĩa này, đẩy mạnh ngoại giao văn hoá không chỉ dừng ở những hoạt động giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra bên ngoài mà phải có những tính toán dài hơi.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2021

Du khách tham quan Toà thánh Tây Ninh (ảnh: Đại Dương) chụp trước năm 2021.

>> “Trong mơ, con thấy mẹ về…” (Xem trang 9).

“Trước khi bệnh, con có ngủ với mẹ hai đêm, được ôm mẹ, nghe mẹ kể nhiều câu chuyện đẹp trên đời. Đến khi mẹ chuyển bệnh nặng, không thở được, cả nhà chỉ biết nín lặng nhìn mẹ ra đi qua màn hình điện thoại của người cùng phòng cách ly...”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2021

Mỗi khi nhớ tới mẹ, Khánh Như lấy ảnh gia đình ra xem và hứa sẽ cố gắng học tập tốt để ba mẹ vui lòng.

>> Bộ NN&PTNT:

Tây Ninh cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại (Xem trang 2).

Về hỗ trợ vốn thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng xây mới đập bê tông hồ chứa nước Tha La, Bộ NN&PTNT ủng hộ và thống nhất cao với đề xuất của tỉnh và đã đưa vào danh mục dự kiến đầu tư công giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí dự kiến 200 tỷ đồng, bố trí từ nguồn vốn đầu tư công Bộ được giao quản lý.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2021

Bộ NN&PTNT đồng ý chủ trương dự án nâng cấp, mở rộng xây mới đập bê tông hồ chứa nước Tha La.

>> Hơn 240 tỷ đồng hỗ trợ lao động tự do (Xem trang 3).

Trong hai ngày 29 và 30.11, bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh chủ trì hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, lao động việc làm, giáo dục, y tế, phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2021

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh kết luận các nội dung tại cuộc họp. Ảnh: Phương Thuý

>> Huyện Tân Châu:

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch đối với người bán vé số lẻ (Xem trang 10).

Nhằm kiểm soát và giảm thiểu số ca nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn, một trong các giải pháp huyện đưa ra là phối hợp với các đại lý vé số quản lý thật chặt những người bán vé số dạo để bảo vệ an toàn cho họ và cho cộng đồng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2021

Người bán vé số đợi lấy vé tại một đại lý.

>> Khu phố 5, phường 3, TP. Tây Ninh:

9 hộ dân mong muốn sớm được cấp sổ đỏ (Xem trang 4).

Từ năm 1992, có 9 hộ dân sang nhượng lại một số thửa đất ở ven đường 30.4, thuộc địa bàn khu phố 5, phường 3, TP. Tây Ninh. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, họ vẫn chưa được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2021

Một phần đất đã được xây nhà kiên cố.

>> Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2 (Xem trang 4).

Chiều 29.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2. Ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2021

Ông Ngô Văn Hối- Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp.

>> Cảnh giác thủ đoạn giả danh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (Xem trang 5).

Thời gian gần đây, nhiều người dân gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tố cáo việc một số đối tượng gọi điện thoại giả danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2021

Cần cảnh giác khi nhận các cuộc gọi từ số máy lạ.

>> Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:

Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh (Xem trang 6).

Sáng 29.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2021

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh.

>> Công ty điện lực Tây Ninh:

Hướng đến doanh nghiệp số (Xem trang 7).

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong mỗi doanh nghiệp. Thời gian qua, Công ty Điện lực Tây Ninh xác định chuyển đổi số là tất yếu và hướng tới doanh nghiệp số theo lộ trình của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2021

Cán bộ kỹ thuật ngành Điện ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO