Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.12.2022

Trên số báo in ra ngày 02.12.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh với MTTQ, đoàn thể và nhân dân năm 2022 (Xem trang 3).

Sáng 1.12, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) và nhân dân năm 2022.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.12.2022

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm kết luận hội nghị.

>> Tuổi trẻ Tây Ninh: Gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (Xem trang 6).

Ngày 30.11, anh Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 với đoàn viên tiêu biểu tỉnh Tây Ninh.

Đến dự có ông Lê Thành Công- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XIV, nhiệm kỳ 2022-2027; 14 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.12.2022

Anh Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại chương trình.

>> Sở Giáo dục và Đào tạo: Trả lời về chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục 2018 (Xem trang 7).

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá X về một số vấn đề của ngành Giáo dục được dư luận xã hội quan tâm, trong đó có vấn đề chọn sách giáo khoa và công tác tập huấn, bồi dưỡng để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.12.2022

Trong giờ học ở Trường THCS Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu (ảnh: Hoàng Yến).

>> Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Xem trang 8).

Theo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của UBND tỉnh, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả ở các cấp, các ngành, ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.12.2022

Ông Trần Văn Minh Trí- Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu về công tác thanh tra năm 2022.

>> Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

Bài 1: Còn nhiều khó khăn, vướng mắc (Xem trang 5).

Ông Trịnh Ngọc Phương- Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, các dự án vốn ODA chậm do vốn vay có quy trình rất phức tạp. Khi triển khai, Chính phủ trình Quốc hội sau đó là Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và thẩm định, trước đó tỉnh tiếp cận được nguồn vốn thông qua các dự án.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.12.2022

Thi công hệ thống thoát nước thị trấn Bến Cầu.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO