Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.06.2022

Trên số báo in ra ngày 04.06.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Cán bộ, sĩ quan Bộ CHQS tỉnh:

Trưởng thành nhờ học tập và làm theo Bác (Xem trang 6).

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) thực hiện sôi nổi. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của cán bộ, chiến sĩ trên các lĩnh vực học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.06.2022

Bác sĩ Hiếu thăm khám cho bệnh nhân đang điều trị bệnh tại Trung tâm.

>> Chọn đúng nghề để phát triển bản thân (Xem trang 8).

Với những bạn học sinh khi tốt nghiệp, chọn lựa nghề để theo đuổi là việc quan trọng. Chọn đúng nghề các em có khả năng để phát triển, không phí hoài thời gian và tiền của. Không quan trọng cấp bậc học mà quan trọng các em học được gì và vận dụng nó ra sao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.06.2022

Học sinh tham gia tư vấn, hướng nghiệp tại Trường cao đẳng nghề Tây Ninh.

>> Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước (Xem trang 14).

Hiện nay, việc trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được thực hiện trên môi trường mạng, giao tiếp giữa chính quyền và người dân thông qua kênh Zalo OA, tổng đài 1022, ứng dụng Tây Ninh Smart trở nên gần gũi và hiệu quả hơn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.06.2022

Trung tâm Giám sát, Điều hành Kinh tế - Xã hội tập trung tỉnh.

>> Nhộn nhịp vườn trái cây ngày hè (Xem trang 9).

Cứ vào độ tháng 5 âm lịch hằng năm, những vườn trái cây ở Tây Ninh lại chín rộ, sum suê trái ngọt. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách có dịp tham quan, khám phá. Đến Tây Ninh vào thời điểm này, mọi người được thưởng thức hương vị thơm ngon, ngọt lành của trái cây tươi vừa mới thu hoạch. Nhiều loại trái cây như: sầu riêng, măng cụt, chôm chôm đua nhau chín rộ trong các miệt vườn mời gọi.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.06.2022

Trải nghiệm chèo ghe tại vườn trái cây 8 Hoà.

>> Mùng năm tháng năm- chuyện xưa nay ở xứ Trảng (Xem trang 13).

Mùng 5 tháng 5 (nông lịch) còn được gọi là tiết Đoan Dương, tiết Đoan Ngọ, tết giữa năm hay tết giết sâu bọ… là một ngày tết truyền thống tại các nước đồng văn như Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.06.2022

Bánh ú lá tre Trảng Bàng.

>> Vàm Cỏ Đông-dòng sông của thơ mộng, huyền ảo (Xem trang 5).

Sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 105km, bắt đầu từ thượng nguồn Campuchia và kết thúc địa phận thuộc tỉnh Long An. Dọc tuyến sông này ẩn chứa nhiều điều thú vị mà đến tận bây giờ chưa ai dám khẳng định đã khám phá hết.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.06.2022

Đôi vợ chồng trẻ lấy ghe làm nhà, mưu sinh bằng nghề chài lưới trên sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: Đ.H.T

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO