Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.10.2021

 

>> Đoàn ĐBQH tỉnh:

Lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) (Xem trang 4).

Mới đây, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.10.2021

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

>> Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái:

Cần tiếp tục gìn giữ, phát huy, vun đắp truyền thống 75 năm hình thành và phát triển Báo Tây Ninh (Xem trang 9).

 “Để Báo Tây Ninh hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới, trước hết, tập thể lãnh đạo và người làm báo Báo Tây Ninh cần phải tiếp tục gìn giữ và phát huy, vun đắp và làm tươi sáng hơn truyền thống 75 năm hình thành và phát triển.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.10.2021

Ông Phm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (thứ hai từ trái sang) chúc mừng 3 nhà báo được tặng bằng khen của UBND tỉnh tại Hội Báo xuân năm 2021. Ảnh: XV

>> “Chuyện bếp núc” của tờ báo mang tên quê hương trung dũng, kiên cường (Xem trang 8).

Sở dĩ người làm báo ví von như thế là vì tờ báo- bất kể là trong đời thực hay trong không gian ảo, xưa nay vẫn được xã hội xem như là “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong cuộc sống con người. Một món ăn hợp khẩu vị tất nhiên phải được chế biến trong bếp từ những nguyên liệu thực phẩm thật tươi ngon với sự nêm nếm gia vị đúng chuẩn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.10.2021

Trao đổi công tác chuyên môn làm báo tại căn cứ thời kháng chiến chống Mỹ (từ phải sang: các nhà báo Nguyễn Đức Tâm, Hồng Thế, Võ Hữu Thành, Phương Hùng, Xuân Quang). Ảnh tư liệu P. TK.

>> Ký ức người làm báo “thế hệ thứ hai” (Xem trang 10).

Giữa thập niên 80, tôi chính thức bước vào làng báo, gia nhập “thế hệ làm báo thứ hai”, tiếp bước các bậc đàn anh, đàn chú “thế hệ thứ nhất” từ vùng kháng chiến, trong quá trình phát triển Báo Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.10.2021

Tác giả chia vui cùng lão nông sau khi được trả lại 4 bánh xe bò (ảnh chụp năm 1988 tại sân Toà soạn Báo Tây Ninh cũ).

>> “Đi để trở về...” (Xem trang 11).

May mắn theo chân đoàn làm phim, tôi có dịp tiếp xúc với các nhân vật- những con người là một phần của lịch sử tạo nên những năm tháng hào hùng, bất khuất của đội ngũ làm báo tỉnh nhà. Với tôi, đây thật sự là một chuyến "đi để trở về.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.10.2021

Ông Năm Choàng (bên trái) kể lại công việc của mình bên cạnh “nhà in” trong kháng chiến.

>> Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến trong mùa dịch (Xem trang 3).

Khi các nền tảng công nghệ được ứng dụng rộng rãi, phổ biến trong mọi mặt đời sống xã hội thì việc nộp hồ sơ TTHC qua mạng là xu hướng tất yếu. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến không chỉ mang lại nhiều thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng để phòng, chống dịch Covid-19.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.10.2021

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Châu hoạt động bảo đảm quy định phòng, chống dịch.

>> Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn xã hội (Xem trang 5).

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đạt nhiều thành tựu, chiến công, góp phần bảo vệ thành quả của xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.10.2021

Lực lượng chức năng tuyên truyền kiến thức PCCC trong doanh nghiệp.

>> Phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch-những vấn đề cần quan tâm

Bài 2: Xuất nhập khẩu - động lực tăng trưởng kinh tế (Xem trang 6).

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các sở, ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh đánh giá xuất khẩu có thể tiếp tục tăng trưởng nhờ các hiệp định thương mại tự do. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp được cơ quan quản lý, doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhằm gia tăng kim ngạch, tăng tốc xuất khẩu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.10.2021

Công nhân làm việc tại một công ty dệt may trên địa bàn huyện Bến Cầu.

>> Tân Biên:

"Dịch chồng dịch" khiến người chăn nuôi lao đao (Xem trang 7).

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi có nhiều diễn biến phức tạp. Trong khi dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò xuất hiện trên địa bàn tỉnh, thì tại huyện Tân Biên, người chăn nuôi lao đao vì dịch tả heo châu Phi tiếp tục bùng phát.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 04.10.2021

Bò của gia đình bà Võ Thị Dung (ngụ ấp Cầu Xe, xã Tân Phong) được cách ly để tiếp tục điều trị bệnh viêm da nổi cục.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO