Điểm báo in Tây Ninh ngày 05.04.2023

Trên số báo in ra ngày 05.04.2023 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Mini app “Tây Ninh Smart” trên Zalo:

Đưa chính quyền và người dân gần nhau hơn (Xem trang 4).

Với 0,6Mb dung lượng lưu trữ, không cần tải, cài đặt hay đăng ký tài khoản, kết nối dễ dàng, sau một tháng triển khai thí điểm, phiên bản mini app “Tây Ninh Smart” trên nền tảng Zalo đã cung cấp nhiều tiện ích thông minh, được đông đảo người dùng đánh giá cao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 05.04.2023

Chị Trần Thị Minh Thư, 25 tuổi ngụ ở xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh): “Khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến qua phiên bản mini app “Tây Ninh Smart” trên Zalo, tôi thấy tiện lợi hơn trước rất nhiều”.

>> Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng: Trao quyết định về công tác cán bộ (Xem trang 2).

Sáng 4.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng trao quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương cho ông Huỳnh Đăng Khoa- Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 05.04.2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng trao quyết định cho ông Huỳnh Đăng Khoa. Ảnh: Trúc Ly

>> Vụ lúa Đông Xuân trúng mùa được giá (Xem trang 5).

Thời điểm này, những cánh đồng trồng lúa trên địa bàn tỉnh bước vào cao điểm thu hoạch vụ lúa Đông Xuân 2022-2023. Thời tiết thuận lợi, năng suất đạt khá cao cộng với giá lúa cao hơn cùng kỳ giúp nông dân đạt mức lợi nhuận khá, nông dân phấn khởi chuẩn bị cho vụ lúa Hè Thu 2023.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 05.04.2023

Thu hoạch lúa. Ảnh: Lê Văn Hải

>> Nghị định 116 không giải quyết được bài toán thiếu giáo viên (Xem trang 6).

Dù được kỳ vọng nhưng chính sách đào tạo giáo viên theo địa chỉ (Nghị định 116 năm 2020) hiệu quả không cao. Theo số liệu thống kê, cả nước chỉ có hơn 17% sinh viên sư phạm thuộc diện đào tạo theo địa chỉ, có đến 40 tỉnh, thành phố chưa thể triển khai chính sách này.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 05.04.2023

Một số môn học thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chưa triển khai được vì thiếu giáo viên. Ảnh minh họa

>> Phấn đấu năm 2025, mỗi xã, phường, thị trấn đều có mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (Xem trang 7).

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực gia đình để từng bước giảm dần tình trạng bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình trên địa bàn.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO