Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.01.2020

>> Dâng hương tưởng niệm anh hùng - liệt sĩ tại Khu di tích Chiến thắng Tua Hai (Xem trang 2).

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh tổ chức, chiều 5.1, tại Khu di tích Chiến thắng Tua Hai (xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành) diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ làm nên chiến công vang dội đêm 25, rạng ngày 26.1.1960, là “phát pháo hiệu” cho cao trào đồng khởi ở Nam bộ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.01.2020

Thượng tướng Lê Chiêm thắp hương tại Khu di tích Chiến thắng Tua Hai.

>> Nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa:

Trao quà tết cho gia đình nghèo ở huyện Trảng Bàng (Xem trang 2).

Ngày 6.1, tại UBND xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa- Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, cùng bà Võ Thị Lấn- Giám đốc Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan đến thăm, tặng quà tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo ở 2 xã Phước Lưu, Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.01.2020

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo địa phương trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở hai xã Phước Lưu, Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng.

>> Chiến thắng Tua Hai:

Mãi là dấu son  trong lịch sử đấu tranh cách mạng (Xem trang 3).

60 năm đã trôi qua, nhưng Chiến thắng Tua Hai mãi là một dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, của Đảng và công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.01.2020

Biểu diễn sân khấu hoá tại lễ kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Tua Hai. Ảnh: Đ.H.T

>> Anh hùng Lê Chiến Thắng:

Trưởng thành từ Chiến thắng Tua Hai (Xem trang 4).

Trong trận đánh Căn cứ Tua Hai năm 1960 (xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành), có một thanh niên được phân công vác súng đạn. Sau này, anh trở thành Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân với những chiến công làm bạt vía kẻ thù. Đó là ông Lê Chiến Thắng, 83 tuổi, ngụ ấp Phước Lập, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.01.2020

Anh hùng LLVTND Lê Chiến Thắng nuôi rắn long thừa tăng gia sản xuất (ảnh chụp năm 2012).

>>Đệ tử lưu linh bắt đầu sợ… Nghị định 100 (Xem trang 8).

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30.12.2019 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2020, nhiều “đệ tử lưu linh” bắt đầu ngán việc điều khiển phương tiện đi nhậu. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.01.2020

Đường Nguyễn Văn Rốp, phường IV, thành phố Tây Ninh từ lâu được mệnh danh là “con đường ăn nhậu” đã không còn nhộn nhịp như trước dù là tối thứ bảy cuối tuần (ảnh chụp lúc 19 giờ 30 ngày 4.1).

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO