Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.12.2019

>> Các đại biểu Quốc hội tiếp tục tiếp xúc cử tri (Xem trang 3).

Ngày 3.12, các đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tiếp tục có các buổi tiếp xúc cử tri thành phố Tây Ninh và hai huyện Hoà Thành, Tân Biên sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV.

>> Chính phủ:

Phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế (Xem trang 3).

Đây là cửa khẩu quốc tế thứ ba trên địa bàn tỉnh, sau Mộc Bài và Xa Mát. Như vậy, ngoài 3 cửa khẩu quốc tế, Tây Ninh còn có 4 cửa khẩu chính là Kà Tum, Chàng Riệc, Phước Tân, Tống Lê Chân và 11 cặp cửa khẩu phụ giao thương, qua lại với nước bạn Campuchia.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.12.2019

Thống tướng Sok Phol, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam khảo sát, kiểm tra tiến độ việc nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Tân Nam - Mean Chey lên cửa khẩu quốc tế theo chủ trương của Chính phủ hai nước đã phê duyệt. Ảnh: Lê Quân

>> Sơ kết 3 năm thi hành Luật Báo Chí (Xem trang 2).

Ngày 4.12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật Báo chí 2016. Sau 3 năm đưa vào thực tiễn, dù hoạt động báo chí đạt được những thành tựu quan trọng, song vẫn còn nổi lên nhiều bất cập. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Báo chí nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại và đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí. 

>> Môi trường đầu tư ở Tây Ninh:

Thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển (Xem trang 6).

Hằng năm, tỉnh đều có kế hoạch về trợ giúp đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp, những vấn đề về thị trường, marketing trong khởi sự doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp, một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.12.2019

Công nhân làm việc tại một doanh nghiệp sản xuất giày.

>> Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá IX: 

Kinh tế - xã hội năm 2019 nhiều khởi sắc (Xem trang 7).

Năm 2019, nền kinh tế của tỉnh nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực: tổng sản phẩm trên địa bàn tăng cao hơn bình quân chung của cả nước; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng so với cùng kỳ (22,1%); vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tăng so với kế hoạch đề ra; thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhiều dự án đầu tư thương mại, siêu thị, nhà ở được hoàn thành và đưa vào sử dụng; 9 nhà máy điện mặt trời vận hành, góp phần bổ sung năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài đã khởi động, sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong tương lai.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.12.2019

Toàn cảnh kỳ họp.

>> Chương trình giáo dục phổ thông mới:

Sách giáo khoa lớp 1 được chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín (Xem trang 10).

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ quy định tại thông tư, giám đốc Sở GD&ĐT hướng dẫn cụ thể tiêu chí để lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với địa phương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.12.2019

Sách giáo khoa, sách tham khảo lớp 1 tại Nhà sách Fahasa Tây Ninh. Ảnh: KN

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO