BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.01.2017 

Cập nhật ngày: 06/01/2017 - 22:59

BTNO - Trên số báo in ra ngày 07.01.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Ngày mai bắt đầu từ hôm nay (Xem trang 2).

Tại hội thảo quốc tế về phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế và thực hiện mô hình điểm tại Tây Ninh vào sáng  6.1.2017, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang đã có bài phát biểu ngắn gọn súc tích, nhưng theo nhận định của những người tham dự là “đã khơi nguồn cảm hứng” cho tất cả mọi người.

>> Hoà Thành:

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông (Xem trang 4).

Trong những ngày cận tết nguyên đán 2017, các công trình thi công trên những tuyến đường Phạm Hùng, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng... được đẩy nhanh tiến độ, công nhân làm cả ngày nghỉ, thậm chí vào ban đêm để kịp hoàn thành, phục vụ nhân dân vui tết.

Công nhân đang thi công tuyến đường Tôn Đức Thắng để kịp hoàn thành trước tết nguyên đán 2017.

>> Công tác dân vận:

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội (Xem trang 2).

Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân với các cơ quan chính quyền ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Tây Ninh.

>> Hội thảo “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế” (Xem trang 3).

Tây Ninh hội tụ đầy đủ các yếu tố cho một nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, trong đó nông nghiệp công nghệ cao, hội nhập, du lịch là thế mạnh. Đất của Tây Ninh rất trù phú nhưng phải lựa chọn đối tượng sản xuất phù hợp; phải có khuôn khổ chính sách để khuyến nông, khuyến doanh, khuyến hợp tác xã tốt nhất, khuyến người dân chuyên nghiệp bằng trang trại, bằng kinh tế hộ tốt nhất.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng đại diện nông dân trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế thực hiện nghi thức kết nối.

>> Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri:

Người dân phản ánh nhiều vấn đề giao thông nông thôn và môi trường (Xem trang 3).

Trong các ngày 5 và 6.1.2017, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri các huyện Gò Dầu, Châu Thành và Tân Biên, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân, tập trung nhiều nhất là vấn đề giao thông nông thôn và môi trường. 

>> Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh:

Kết thúc truy tìm tang vật vụ cướp tiệm vàng (Xem trang 7).

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an Tây Ninh thông báo để các đơn vị biết và ngừng truy tìm tang vật và đối tượng gây án theo Thông báo truy tìm số 01 ngày 17.12.2016.

>> Bị phạt gần 300 triệu đồng do nhiều lần xả thải ra đầu nguồn hồ Dầu Tiếng (Xem trang 7).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH SX-TM Cẩm Vân (Công ty Cẩm Vân), tại ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, do bà Hoàng Huy Thục (SN 1977, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) làm giám đốc với số tiền phạt 276 triệu đồng về hành vi tái phạm nhiều lần xả nước thải chưa xử lý ra môi trường.

Cảnh sát môi trường lấy mẫu nước xả thải từ ống xả thải của Công ty TNHH SXTM Cẩm Vân.

>> Vụ xoá tên luật sư Nguyễn Thanh Hùng:

Bộ Tư pháp huỷ quyết định xử lý kỷ luật của Đoàn luật sư  Tây Ninh (Xem trang 10).

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu ký, yêu cầu Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Tây Ninh huỷ quyết định xử lý kỷ luật và Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam huỷ quyết định giải quyết khiếu nại, đồng thời Đoàn luật sư Tây Ninh phải xem xét, giải quyết lại việc xử lý kỷ luật đối với luật sư Nguyễn Thanh Hùng.

Phóng viên tiếp xúc luật sư Nguyễn Thanh Hùng.

 ... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO