Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.01.2022

Trên số báo in ra ngày 07.01.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Cử tri kiến nghị nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn (Xem trang 2).

Trong hai ngày 4 - 5.1, các đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri các địa phương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.01.2022

Cử tri xã Thạnh Đức có ý kiến tại buổi tiếp xúc.

>> Khơi thông nguồn lực xây dựng nông thôn mới (Xem trang 8).

Bên cạnh nguồn vốn “mồi” của Nhà nước, việc huy động sức dân và nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vô cùng quan trọng để Tây Ninh hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.01.2022

Làm đường nông thôn mới ở xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng (Ảnh: Tâm Giang- ảnh trước ngày 27.4.2021)

>> Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục (Xem trang 10).

Ngày 31.12.2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 32 về tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.01.2022

Học sinh thảo luận về tình hình buôn bán người (ảnh tư liệu)

>> Dự án thuỷ lợi tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông: Bước đầu phát huy hiệu quả (Xem trang 7).

Đến nay, dự án đạt khoảng 90% khối lượng xây dựng, bước đầu đưa vào khai thác vận hành tuyến kênh chuyển nước đoạn từ K0 đến K10+027, thông nước thử tải kênh và phục vụ tưới trên địa bàn các xã An Cơ, Hảo Đước và Trí Bình của huyện Châu Thành.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.01.2022

Đoạn ống dẫn nước vượt sông Vàm Cỏ Đông.

>> Chàng trai trẻ đam mê hoạt động tình nguyện (Xem trang 9).

Không chỉ tham gia mô hình shipper xanh, Minh Thông còn hỗ trợ nhiều hoạt động khác như test sàng lọc Covid-19, chuyến xe hỗ trợ thực phẩm cho người dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.01.2022

“Shipper” Minh Thông đi giao nhu yếu phẩm.

>> Đường lối đối ngoại của Việt Nam: “Lấy chí nhân thay cường bạo”

Bài 3: Nhận định đúng tình hình (Xem trang 3).

Đại hội XIII của Đảng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác- nhất là với các nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, tạo thế đan xen lợi ích, tăng độ tin cậy.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.01.2022

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhân chuyến thăm Việt Nam, dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 từ ngày 27 - 28.2.2019

>> Sư đoàn 5: Dấu ấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 (Xem trang 9).

Với tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, xông pha, tiên phong, gương mẫu đi đầu, tuổi trẻ Sư đoàn 5 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.01.2022

Tuổi trẻ Trung đoàn 5 sử dụng xe đạp thồ vượt địa hình nhỏ hẹp vận chuyển, tiếp tế lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

>> Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021 (Xem trang 4).

Sáng 5.1, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Thanh chủ trì hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) năm 2021 gắn với đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với các cơ quan liên quan.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.01.2022

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống ngành Nội chính của Đảng.

>> Năm An toàn giao thông 2022:

“Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (Xem trang 5).

Ngày 6.1, Uỷ ban ATGT quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì. Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.01.2022

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

>> Gian lận trong thương mại điện tử: Giải pháp nào để xử lý ? (Xem trang 6).

Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả và xử lý triệt để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động TMĐT; xem xét, xử lý chuyển giao hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng tiến hành tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.01.2022

Chị Thơ nhận được gói hàng là “bịch sỏi” thay vì mặt nạ dưỡng da như đặt hàng.

 và một số tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO