Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.01.2024

Trên số báo in ra ngày 08.01.2024 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh và Tbong Khmum thắp hương tưởng niệm tại Khu chứng tích tội ác quân Khmer Đỏ (Xem trang 3).

Tại buổi lễ, đoàn đại biểu hai tỉnh dành một phút mặc niệm và thắp hương tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, các thầy cô giáo, đồng bào Việt Nam - Campuchia vô tội, những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc trong cuộc chiến chống quân Khmer Đỏ Pol Pot - Ieng Sary. Sau đó, đoàn đại biểu đến tham quan khu di tích và cùng ôn lại ký ức về cuộc chiến chống quân Khmer Đỏ Pol Pot - Ieng Sary.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.01.2024

Lãnh đạo hai tỉnh thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào Việt Nam và Campuchia vô tội đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Khmer Đỏ Pol Pot - Ieng Sary.

>> Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (7.1.1979-7.1.2024): Chiến tranh biên giới Tây Nam qua cuộc đối thoại tưởng tượng (Xem trang 10).

Tháng 1.2024, tròn 45 năm kết thúc cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Cuộc chiến tranh này, không ai còn xa lạ gì, vì nhiều tư liệu, phim ảnh, báo chí cả trong và ngoài nước đề cập đến. Đối với văn học, viết về cuộc chiến tranh này cũng không hiếm nhưng so với các loại hình truyền thông khác, văn học phản ánh cuộc chiến tranh chưa được biết đến nhiều. Mới đây, Nhà xuất bản tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ra mắt cuốn sách “Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt” của Đoàn Tuấn- một cựu chiến binh từng tham gia cuộc “chiến tranh bắt buộc”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.01.2024

Trưa 7.1.1979, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng thủ đô Phnom Penh, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước Chùa Tháp. Ảnh tư liệu

>> Kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (7.1.1979 - 7.1.2024): Những năm tháng hào hùng (Xem trang 11).

Trong 3 năm chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cán bộ chiến sĩ Công an vũ trang - Bộ đội Biên phòng Tây Ninh luôn giữ vững, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Tây Ninh trung dũng kiên cường, chiến đấu hơn 385 trận, tiêu diệt 1.285 tên địch, bắt và gọi hàng hàng trăm đối tượng, phá huỷ 443 vũ khí các loại, 4,5 tấn đạn và nhiều phương tiện chiến tranh khác.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.01.2024

Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang xây dựng phòng tuyến đánh trả quân Pol Pot, bảo vệ biên giới Tây Nam. Ảnh: Tư liệu

>> Thực hiện hiệu quả, thực chất các Đề án, chỉ tiêu ngành Tổ chức xây dựng Đảng (Xem trang 2).

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai yêu cầu Ban Tổ chức các Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc quan tâm tham mưu cấp uỷ thực hiện bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng kết nạp Đảng. Việc thực hiện chủ trương 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp/khu phố hoặc trưởng Ban công tác Mặt trận ấp/khu phố cần rà soát nguồn và thực hiện gắn với Đại hội Mặt trận các cấp sắp tới.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.01.2024

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh năm 2023.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO