Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.05.2021

 

>> Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ðạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Chủ động tấn công, không hoang mang lo sợ (Xem trang 11).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt như vậy tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, tổ chức chiều 7.5, tại Hà Nội.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.05.2021

Tây Ninh triển khai tiêm vaccine đợt 2 cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Ảnh: Tâm Giang

>> Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái:

Thăm hỏi, tặng quà các chốt phòng dịch trên biên giới (Xem trang 2).

Sáng 7.5, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng đoàn cán bộ tỉnh đến thăm hỏi, động viên và tặng quà khích lệ các chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 tại các chốt biên giới trên địa bàn thị xã Trảng Bàng và huyện Bến Cầu bị ảnh hưởng do mưa bão trong những ngày vừa qua. Cùng đi có ông Trần Anh Minh- Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng; ông Phan Văn Hoà- Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.05.2021

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo huyện Bến Cầu đến thăm các chiến sĩ Chốt dân quân Cầu Trắng.

>> Phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh:

Chưa thật sự nghiêm (Xem trang 10).

Các khu chợ dân sinh là nơi tập trung khá đông người dân. Trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở những khu chợ là điều hết sức cần thiết, trong đó có việc bắt buộc đeo khẩu trang.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.05.2021

Phần lớn người đi chợ rất có ý thức trong việc đeo khẩu trang.

>> Đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu mía (Xem trang 4).

Vụ trồng 2020-2021 (thu hoạch 2021-2022), TTC-BH đặt ra mục tiêu tái khôi phục vùng nguyên liệu mía với kế hoạch 16.000 ha, đến nay đạt 87% (gần 14.000 ha); đẩy mạnh khuyến nông, truyền thông; tập trung phát triển diện tích vùng nguyên liệu Tây Ninh, mở rộng vùng nguyên liệu Campuchia; tăng lợi nhuận và tăng quy mô sản xuất.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.05.2021

Phun chế phẩm phân bón lá ở Nông trường mía Biên Hoà - Thành Long.

>> Lập chùa buổi đầu ở Tây Ninh (Xem trang 5).

Từ rất sớm, các vị sư cùng với lưu dân trong cuộc Nam tiến đi đến những vùng đất mới để rộng truyền giáo lý của đức Phật.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.05.2021

Ðiện Bà 1920-1929.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 
BTNO