Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2021

 

>> Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Xem trang 2).

Sáng 7.11, tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (7.1.1981 - 7.1.2021). Đại lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ Trung ương đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2021

Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp tặng hoa chúc mừng đại lễ GHPGVN.

>> Sản xuất nông nghiệp an toàn:

Nâng cao giá trị trước thách thức của thị trường, dịch bệnh (Xem trang 6).

Những năm qua, tỉnh rất chú trọng đến phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, gia tăng hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2021

Nông dân ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu thu hoạch lúa.

>> Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị: Chính sách BHXH, BHYT góp phần bảo đảm an sinh xã hội (Xem trang 9).

Người dân có sự chủ động tìm hiểu và đăng ký tham gia BHXH, BHYT nhằm bảo đảm chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình, qua đó khẳng định tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2021

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính về BHYT, BHXH tại cơ quan BHXH tỉnh.

>> Ngành chế biến, sản xuất tinh bột khoai mì:

Nỗ lực vượt qua mùa dịch (Xem trang 3).

Rà soát, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kịp thời; khẩn trương tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2021

Cây khoai mì phát triển ổn định (ảnh minh hoạ)

>> Để cây mía vẫn xanh

Bài 1: Người trồng mía lao đao do đâu? (Xem trang 8).

Do phía doanh nghiệp thu mua mía đột ngột đơn phương giảm giá mạnh, cộng với việc bị trừ tạp chất quá cao đã khiến doanh nghiệp trồng mía này liên tiếp thua lỗ. Đến nay, doanh nghiệp vẫn còn nợ Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà hơn 27 tỷ đồng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2021

Chăm sóc mía bằng cơ giới (ảnh minh hoạ)

>> Dự án đường Hoàng Lê Kha nối dài:

“Treo” quá lâu, gây khó cho người dân (Xem trang 4).

Một số cử tri ngụ phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh phản ánh, dự án đường Hoàng Lê Kha nối dài “treo” quá lâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân trên tuyến đường này.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2021

Đường số 25 nước đọng thành ao (ảnh chụp ngày 3.11.2021)

>> Những chuyển biến sau 10 năm nâng cao hiệu quả công tác cửa khẩu (Xem trang 5).

Việc “Nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu của BĐBP trong tình hình mới” tại Tây Ninh góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tại các cửa khẩu và có sự đầu tư đúng mức của UBND tỉnh trong suốt 10 năm qua.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2021

Các lực lượng tại cửa khẩu Phước Tân phối hợp kiểm tra phương tiện qua lại cửa khẩu.

>> Mãng cầu Tây Ninh: “Canh bạc” trong đại dịch (Xem trang 7).

Ảnh hưởng dịch Covid-19, thời gian qua, nhiều người trồng mãng cầu (na) của tỉnh ta lỗ nặng. Trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều nông dân vẫn tiếp tục đầu tư vào vụ mới, nhưng có không ít nhà vườn buông xuôi.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2021

Ông Nguyễn Thế Tân- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Natani kiểm tra sản phẩm mãng cầu.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO