Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.02.2022

Trên số báo in ra ngày 09.02.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo tỉnh:

Dự Đại lễ Đức Chí Tôn năm Nhâm Dần 2022 (Xem trang 2).

Sáng 8.2 (mùng 8 tháng Giêng), Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh tổ chức Đại lễ Đức Chí Tôn năm Nhâm Dần 2022. Đến dự có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo thị xã Hoà Thành, TP. Tây Ninh và đông đảo chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài trong tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.02.2022

Lãnh đạo tỉnh và Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh tham quan triển lãm sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ.

>> Họp mặt kỷ niệm 76 năm Hội thề Rừng Rong (Xem trang 2).

Sáng 7.2, tại Khu di tích lịch sử Rừng Rong (thuộc phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng), Thị uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Trảng Bàng tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày Hội thề Rừng Rong.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.02.2022

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm anh linh các anh hùng đã anh dũng hy sinh vì độc tập tự do của Tổ quốc.

>> Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài nhằm thu hút đầu tư (Xem trang 6).

Trong năm 2022, Ban Quản lý KKT tỉnh tiếp tục khẩn trương thực hiện hoàn chỉnh nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung KKTCK Mộc Bài và Xa Mát bảo đảm theo quy trình pháp luật về công tác lập quy hoạch xây dựng và chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.02.2022

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh minh hoạ

>> Chuyện nghề trưởng ấp (Xem trang 3).

Dân địa phương thường gọi trưởng ấp là những người “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Họ sống vì dân, vì ấp, lặng thầm làm việc và cống hiến, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bình yên và phát triển của khu dân cư.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.02.2022

Ông Bùi Công Thành sắp xếp lại các thông tin dán trên bảng thông báo để người dân tiện theo dõi.

>> Du xuân, vẫn bảo đảm phòng dịch Covid-19 (Xem trang 7).

Trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay, nguy cơ dịch tái bùng phát rất có thể xảy ra khi du khách từ nhiều nơi đến Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Vì vậy, tất cả du khách khi đến tham quan, du lịch tại đây phải bảo đảm đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, quét mã QR khai báo y tế...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.02.2022

Du khách tham quan Khu du lịch núi Bà Đen. Ảnh: Dương Đức Kiên

>> Học sinh trở lại trường: Thực hiện nghiêm quy tắc 5K (Xem trang 9).

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, trong ngày 7.2, toàn tỉnh có hơn 92% học sinh THPT và 70% học sinh THCS đến trường. Tâm lý các em học sinh đều rất thoải mái, vui vẻ trong ngày đầu trở lại trường học, tất cả đều thực hiện nghiêm quy tắc 5K trong phòng, chống dịch.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.02.2022

Học sinh yên tâm trở lại trường.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO