Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.04.2022

Trên số báo in ra ngày 09.04.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo tỉnh chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (Xem trang 2).

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer, chiều 8.4, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và huyện Tân Biên đến thăm, tặng quà chùa Chùng Rụt và một số người uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện.

Tại chùa Chùng Rụt, xã Hoà Hiệp, đoàn đến thăm, tặng quà Ban Quản trị chùa và người uy tín: Đốc Sóc Kha, Rết Xem, Huynh Bích, Dót Dons, Cao Văn Sơn và Cao Văn Sa.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.04.2022

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà Ban Quản trị chùa Chùng Rụt.

>> Gieo nghĩa tình vào cuộc sống (Xem trang 5).

Đó là lời chia sẻ của ông Lê Quang Trung- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh khi nói về nghĩa cử cao đẹp- hiến máu cứu người tại buổi họp mặt hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7.4.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.04.2022

Các đoàn viên thanh niên trong tỉnh hiến máu tình nguyện.

>> Sốt đất ảo-hệ luỵ khó lường (Xem trang 3).

Thời gian qua, đầu nậu từ các tỉnh, thành lân cận kết hợp với một số đầu nậu địa phương thổi giá đất, tạo nên cơn sốt ảo chưa từng có ở tỉnh. Tình trạng đẩy giá đất, tạo cơn sốt ảo diễn ra tại nhiều địa phương được cho rằng nguyên nhân chính đến từ đội ngũ cò mồi, môi giới. Chính điều này làm ảnh hưởng, nhiễu loạn thị trường.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.04.2022

Dãy nhà cất kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp tại ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu.

>> Cô giáo tiểu học đam mê nhiếp ảnh (Xem trang 12).

Huỳnh Thị Lệ Hằng (nghệ danh Huỳnh Hằng) là giáo viên tiểu học đã về hưu, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Chị cũng là một trong những hội viên nữ của Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học - Nghệ thuật Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.04.2022

Chân dung nhiếp ảnh gia Huỳnh Hằng.

>> Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP (Xem trang 4).

Tây Ninh có 27 sản phẩm OCOP, trong đó, năm 2021, UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng 18 sản phẩm OCOP với 3 sản phẩm được xếp hạng 4 sao và 15 sản phẩm xếp hạng 3 sao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.04.2022

Người dân đến tham quan, mua sắm tại một gian hàng của hội chợ.

>> Cải tạo không gian sống với hoa (Xem trang 13).

Yêu hoa, bà Trương Thị Mỹ Hoà- ngụ ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành từng bước tạo dựng cho mình một không gian sống đầy hoa. Dù chỉ là những bông hoa dễ tìm, dễ trồng, dân dã nhưng nó giúp bà thoả niềm đam mê, thư giãn sau giờ làm việc.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.04.2022

Mặt trước nhà của bà Hoà phủ đầy hoa mười giờ.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO