Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.07.2022

Trên số báo in ra ngày 09.07.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

Kinh tế - xã hội phục hồi, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng (Xem trang 2).

Sáng 8.7, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm chủ trì hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái; Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.07.2022

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị.

>> Khu di tích lịch sử - văn hoá Bến Đình: Nhiều hộ dân chật vật vì không biết đi hay ở (Xem trang 8).

Khu di tích lịch sử - văn hoá Bến Đình nằm trên địa bàn ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, diện tích rộng 7,5 ha. Tại đây, từ nhiều năm qua, có hàng chục hộ dân trông chờ quyết định của chính quyền địa phương và ngành chức năng về việc phải di dời nhà cửa đi nơi khác hay tiếp tục ở lại trong khu di tích.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.07.2022

Căn nhà tạm bợ của ông Cái Văn Hải.

>> Một kỳ thi thành công và đáng nhớ (Xem trang 5).

Với sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 đã được tổ chức thành công, nghiêm túc, hiệu quả và tuân thủ các quy định an toàn, bảo mật, công bằng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.07.2022

Tình nguyện viên đội tiếp sức mùa thi Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha chúc mừng thí sinh hoàn thành bài thi trong ngày cuối cùng của kỳ thi.

>> Cùng ngắm dải thiên hà trên đất Tây Ninh (Xem trang 12).

Với niềm đam mê đó, nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Thiện đã chụp được dải thiên hà tại cây thốt nốt đôi, cây trâm cô đơn, bờ hồ Dầu Tiếng…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.07.2022

>> Giữ lửa nghề làm bánh tráng phơi sương (Xem trang 13).

Năm 2011, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings công nhận là một trong 100 món ăn đặc sản nổi tiếng của cả nước. Để nghề làm bánh tráng phơi sương đạt được những danh hiệu nêu trên là cả một quá trình dày công sáng tạo, giữ gìn và phát triển làng nghề của người dân xứ Trảng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.07.2022

Anh Lê Văn Hùng có hơn 40 năm nối nghiệp nghề làm bánh tráng phơi sương.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO