Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.11.2022

Trên số báo in ra ngày 09.11.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú (Xem trang 2).

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú và nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung...

>> Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII năm 2022:

Lan toả các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer Tây Ninh (Xem trang 8).

Ngày hội thu hút hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng là người Khmer biểu diễn, thi tài. Người dân và du khách được thưởng thức những giai điệu dân ca, dân vũ, các điệu múa dân gian Răm-vông, Saravan, múa trống Chhay-dăm, nghệ thuật sân khấu Rô-băm và Dù Kê... qua sự trình diễn của nghệ nhân đến từ 12 tỉnh, thành phố: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.11.2022

Đại lễ Dâng y của người Khmer Tây Ninh. Ảnh: Nhựt Hồ

>> Ngày pháp luật Việt Nam 9.11:

Góp phần lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật (Xem trang 11).

Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 9.11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.11.2022

>> Tận tâm với sự nghiệp trồng người (Xem trang 7).

Gần 25 năm đứng trên bục giảng, cô Lâm Yến Phương (SN 1978)- giáo viên Trường THCS Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu luôn nhiệt huyết và tận tâm với sự nghiệp “trồng người”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.11.2022

Cô Phương trong giờ dạy.

 

>> Khởi nghiệp không bao giờ là quá muộn (Xem trang 6).

Khởi nghiệp, phát triển sản xuất - kinh doanh là giải pháp để phụ nữ, thanh niên hiện đại tự tạo việc làm, phát triển kinh tế. Thời gian qua, cùng với các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, không ít phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp, khởi sự phát triển kinh doanh thành công, biến những thử thách thành cơ hội và khẳng định vị trí trong gia đình, xã hội.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.11.2022

Chị Đào Duy Băng Thanh (thứ hai, bên trái), đại diện Công ty TNHH Đức Thành chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong Ngày hội Phụ nữ - Thanh niên khởi nghiệp năm 2022.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO