Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.5.2020

>> Hội thảo Khoa học cấp quốc gia:

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc (Xem trang 2).

Sáng 8.5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức hội thảo trực tuyến khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020).

>> Từ ngày 11.5:

Không giãn cách lớp học (Xem trang 9).

Công văn của Sở GD-ĐT lưu lý nhà trường không áp dụng giãn cách trong lớp học (các cơ sở giáo dục giữ nguyên sĩ số lớp, sắp xếp lịch học phù hợp thực tế), tuy nhiên, hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.5.2020

Trong giờ học ở Trường tiểu học thị trấn Bến Cầu.

>> Kiên định chống dịch, đồng thời tập trung khôi phục, phát triển kinh tế (Xem trang 8).

Chiều 7.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh tỉnh đồng chủ trì.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.5.2020

Lắp đặt đèn năng lượng mặt trời trên chốt phòng, chống dịch của Bộ đội Biên phòng ở biên giới. Ảnh: Lê Quân

>> Hoá đơn tiền điện tăng cao “bất thường”:

Chưa phát hiện sai sót (Xem trang 3).

Gần đây, nhiều khách hàng lên tiếng về việc hoá đơn tiền điện tăng đột biến. Cụ thể, nhiều hộ gia đình trong 2 tháng vừa qua đã phải trả gấp đôi tiền điện so với những tháng trước đó. Tuy nhiên, theo Công ty Điện lực Tây Ninh, hoá đơn tiền điện tăng là do quy luật thời tiết hằng năm.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.5.2020

Nhân viên Điện lực thành phố Tây Ninh kiểm tra, nâng cấp lưới điện.

>> Thông tin tiếp bài báo “Phát súng lúc nửa đêm”:

Cần xem xét trách nhiệm đảng viên của người nổ súng (Xem trang 10).

Ngày 25.4.2020, Báo Tây Ninh có bài “Phát súng lúc nửa đêm”, phản ánh bức xúc của chị Trần Huyền Trang (ngụ khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) về hành vi côn đồ, bất chấp pháp luật của Hồ Vũ Mạnh Khoa và một thanh niên tên Xì cùng ngụ địa phương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.5.2020

Bà T trình bày vụ việc (ảnh cắt từ video clip).

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO