Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.08.2022

Trên số báo in ra ngày 10.08.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Chuyển đổi số: Công cụ quan trọng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế (Xem trang 5).

Sáng 8.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số (gọi tắt là Uỷ ban) chủ trì phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban nhằm đánh giá kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022, xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.08.2022

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ ba của Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số.

>> Khi nào Tây Ninh có Trường cao đẳng Y tế? (Xem trang 6).

Từ năm 2021, các cơ sở y tế công lập chính thức không nhận nhân viên y tế trình độ trung cấp. Vì vậy, học viên trung cấp y khi ra trường khó tìm việc. Trong khi đó, các bệnh viện hệ thống công lập lại đang thiếu y sĩ, điều dưỡng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.08.2022

Học viên Trường trung cấp Y tế Tây Ninh tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh.

>> Nghị lực của những nạn nhân chất độc da cam (Xem trang 8).

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ và chăm sóc thường xuyên cho nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), những năm qua, các cấp Hội NNCĐDC trong tỉnh thường xuyên hỗ trợ vốn vay, xây nhà đại đoàn kết, tạo điều kiện để các nạn nhân vươn lên trong cuộc sống; gia đình nạn nhân có nguồn kinh tế chăm lo cho con, cháu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.08.2022

Em Duy Phương với nghề sửa điện thoại.

>> Lịch sử thành môn bắt buộc:

Không biên soạn tài liệu mới (Xem trang 7).

Theo Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ban hành ngày 3.8.2022 sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26.12.2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, chương trình giáo dục phổ thông mới có thay đổi đáng kể. Trong đó, nội dung giáo dục của giai đoạn định hướng nghề nghiệp gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán; Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.08.2022

>> Hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn:

Cách làm của huyện Dương Minh Châu (Xem trang 3).

Việc hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn đã và đang được cấp uỷ các cấp trên địa bàn huyện Dương Minh Châu thực hiện bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ về nhà ở, vốn phát triển sản xuất, kinh doanh... Đặc biệt, nhằm triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 19.9.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025”, Ban Thường vụ Huyện uỷ Dương Minh Châu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ xây dựng Đề án số 01-ĐA/BTCHU “Hỗ trợ vốn cho đảng viên là bộ đội, công an xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2022-2025”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.08.2022

Lãnh đạo Huyện uỷ Dương Minh Châu trao vốn hỗ trợ hai đảng viên có hoàn cảnh khó khăn với mức 30 triệu đồng/người theo Đề án số 01-ĐA/BTCHU.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO