Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.10.2020

>> Bộ Thông tin và Truyền thông:

Bàn giao 200 cụm loa truyền thanh thông minh (Xem trang 11).

Chiều 9.10, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp tổ chức bàn giao (qua hình thức trực tuyến) 200 cụm loa truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) cho tỉnh. Tại điểm cầu Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chủ trì, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã, doanh nghiệp viễn thông trong tỉnh. Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn tham dự và chủ trì, cùng đại diện các bộ, vụ và doanh nghiệp truyền thông.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.10.2020

Lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký kết biên bản bàn giao tại điểm cầu Tây Ninh.

>> Cầu mới - ngã ba sông (Xem trang 5).

Ðấy là cây cầu thứ sáu bắc qua sông Vàm Cỏ Ðông, sau những cầu Gò Dầu, Bến Sỏi, Gò Chai, Bến Ðình và gần đây là cầu Bến Cây Ổi nối Phước Vinh về Hoà Thạnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.10.2020

Cầu biên giới. Ảnh: Huỳnh Ðông

>> Chuyển biến tích cực qua 10 năm cải cách hành chính (Xem trang 10).

Ngày 8.11.2011, Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Cùng nhìn lại kết quả thực hiện cải cách hành chính trong 10 năm qua trên địa bàn tỉnh, những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.10.2020

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận Một cửa.

>> Tuyên dương 27 tập thể, cá nhân Dân vận khéo(Xem trang 2).

Sáng 9.10, tại Nhà bia Di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương Cục miền Nam, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận (15.10.1930 - 15.10.2020) và tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.10.2020

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình trong công tác dân vận.

>> Đổi thay trên một vùng biên

Kỳ 2: Biên giới lòng dân (Xem trang 6).

Tương lai không xa, trên vùng đất “phên giậu” tỉnh nhà sẽ mọc lên những cụm dân cư đông đúc, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa người dân và các lực lượng phòng thủ khác trên địa bàn, tạo nên sức mạnh tổng hợp giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.10.2020

Dân quân thường trực tại Cụm dân cư ấp Phước Tây (thuộc Ðiểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Bàu Năng) treo cờ Tổ quốc.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO