Điểm báo in Tây Ninh ngày 11.11.2022

Trên số báo in ra ngày 11.11.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung chất vấn tại kỳ họp cuối năm (Xem trang 2).

Sáng 10.11, ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp định kỳ tháng 11.2022 của Thường trực HĐND tỉnh nhằm cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 11.11.2022
>> UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11.2022:

Bàn phương án xử lý 12 điểm giao thông ùn tắc (Xem trang 4).

Sau khi nghe đơn vị thiết kế trình bày phương án xử lý 12 nút giao thông, các đại biểu đã đặt nhiều vấn đề như chọn phương án nào khả thi, phù hợp với sự tốc độ đô thị hoá; các nút giao thông cần có phương án thiết kế và dự án sớm triển khai do hiện tại đã xảy ra tình trạng ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 11.11.2022

Giao lộ ngã 5 đường CMT8 - Lý Thường Kiệt - Lạc Long Quân, thành phố Tây Ninh.

>> Tiếp thu và nỗ lực đáp ứng nguyện vọng của cử tri (Xem trang 8).

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm mong cử tri thành phố Tây Ninh chia sẻ, đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị và có sự tham gia, đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng; trong đó cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu đi đầu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 11.11.2022

Người dân lấy thuốc tại quầy thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

>> Giai đoạn 2014-2022: Khối Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vùng đồng bằng Sông Cửu Long có nhiều hoạt động nổi bật (Xem trang 3).

Chiều 9.11, tại khách sạn Sunrise diễn ra hội thảo tổng kết hoạt động của Khối Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KH&CN) vùng đồng bằng Sông Cửu Long (Khối META) giai đoạn 2014-2022. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện của Hội thảo Khoa học - Công nghệ và kết nối cung cầu công nghệ năm 2022 được diễn ra trong hai ngày 9 và 10.11.2022.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 11.11.2022

Quang cảnh hội thảo.

>> Ngăn dòng giáo viên bỏ việc: Xem xét ưu tiên đối với giáo viên mầm non (Xem trang 7).

Gần hai năm qua, khoảng 40.000 người thuộc các ngành Giáo dục, Y tế bỏ việc cho thấy nhiều điều cần nhìn nhận lại đối với vấn đề lương bổng, thu nhập của viên chức, công chức nói chung, giáo viên nói riêng. Câu chuyện giáo viên, nhân viên y tế bỏ việc đang “nóng hổi” với dư luận trong thời gian gần đây.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 11.11.2022

Giờ học tại Trường tiểu học Thạnh Bắc B (xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên). Ảnh: Hồng Thắm

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO