Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.08.2022

Trên số báo in ra ngày 12.08.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh (Xem trang 3)

Ngày 11.8, Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.08.2022

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh phát biểu

>> Cần sớm có chiến lược "đánh thức" khu kinh tế cửa khẩu mộc bài (Xem trang 4)

Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh uỷ Tây Ninh vừa phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Quan điểm, định hướng giải pháp phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng đô thị - công nghiệp - dịch vụ cửa khẩu xanh, bền vững giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.08.2022

Các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

>> Phát triển “Khu kinh tế Mộc Bài”: Lợi thế đặc biệt phải có thể chế đặc biệt (Xem trang 5)

Chúng tôi xin được “dùng lại” cụm từ “Khu kinh tế Mộc Bài” mà ông Nguyễn Xuân Thắng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương sử dụng xuyên suốt Hội thảo khoa học "Quan điểm, định hướng giải pháp phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng đô thị - công nghiệp - dịch vụ cửa khẩu xanh, bền vững giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Ông đã không dùng cụm từ “Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài” như đúng tên nó được “khai sinh” và hiện vẫn đang tồn tại. Ở góc độ cá nhân, tôi cho rằng đây là một thông điệp có chủ ý, thể hiện một góc nhìn mới đầy tâm huyết, quyết đoán, quyết liệt với tư duy đột phá mạnh mẽ!

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.08.2022

Cửa khẩu Mộc Bài hướng về biên giới Campuchia (ảnh minh hoạ).

>> Câu chuyện biên chế: Vừa thừa vừa thiếu, vừa tinh giản vừa tuyển dụng (Xem trang 6)

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh vừa kết thúc cách nay ít ngày, UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 và trình HĐND tỉnh nghị quyết phê duyệt số lượng người làm hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2022.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.08.2022

Giáo viên tập huấn thay sách giáo khoa (Ảnh minh hoạ)

>> Tây Ninh phục hồi kinh tế sau đại dịch (Xem trang 8)

Trở lại thời điểm giữa tháng 7.2021, khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Tây Ninh là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.08.2022

Đoàn công tác của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc làm trưởng đoàn khảo sát dự án cảng quốc tế Long An ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. (Ảnh chụp ngày 1.4.2022)

>> Triển lãm mỹ thuật khu vực Đông Nam bộ năm 2022 (Xem trang 9)

Ngày 9.8, tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Hội Mỹ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lễ khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực VII (9 tỉnh Đông Nam bộ) lần thứ 27 năm 2022.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.08.2022

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn- Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao giải Tác giả trẻ cho hoạ sĩ Hiển Khê.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO