Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.10.2020

>> Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Cấp uỷ đương nhiệm giới thiệu 54 đồng chí (Xem trang 2).

Đồng chí Nguyễn Thị Yến Mai- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết, dự kiến Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí - giảm 2 đồng chí, tỷ lệ 3,92% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020.

>> Tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng:

Trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân (Xem trang 3).

Ba mươi năm qua, kể từ ngày xảy ra cơn địa chấn chính trị ở Liên Xô và Ðông Âu, cũng là chừng ấy thời gian các thế lực thiếu thiện chí không ngừng tìm cách đánh sập nền tảng tư tưởng của Ðảng, nhưng dã tâm của họ không thể thành công.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.10.2020

Ðoàn viên thanh niên có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Ảnh: Dương Ðức Kiên

>> Nhiệm kỳ 2015-2020:

Kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng cao hơn mức bình quân của cả nước (Xem trang 7).

Trước thềm Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Báo Tây Ninh ghi nhận ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của một số bạn đọc là cán bộ hưu trí, doanh nhân và sẽ trích đăng trong các số báo trước và trong Ðại hội. Dưới đây là nội dung phỏng vấn ông Phan Minh Thành, một cán bộ hưu trí khá am tường về kinh tế tỉnh nhà.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.10.2020

Cắt băng khánh thành trang trại bò sữa đạt tiêu chuẩn Global GAP lớn nhất Việt Nam, tại ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, ngày 27.3.2019.

>> Hạ tầng giao thông: Đột phá để phát triển (Xem trang 8).

Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X xác định một trong những mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2016-2020 là “Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ tốt nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá địa phương”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.10.2020

Ðường ÐT 794 (đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn 1) - tuyến đường kết nối Tây Ninh và Bình Phước, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Huỳnh Ðông

>> Ngành Y tế:

Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân (Xem trang 9).

Giám đốc Sở Y tế Hoa Công Hậu cho biết: “Trong tình hình kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, nhờ quán triệt và vận dụng sáng tạo những chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, ngành Y tế đã tập trung đầu tư có chọn lọc, có trọng điểm phù hợp; hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới; ưu tiên chăm sóc người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách… Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.10.2020

Ê-kíp ca phẫu thuật tại Bệnh viện Ða khoa Tây Ninh (Ảnh tư liệu).

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO