Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.07.2022

Trên số báo in ra ngày 13.07.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, chúc mừng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu (Xem trang 7).

Sáng 12.7.2022, tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022 tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.07.2022

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng hoa chúc mừng bà Đặng Thị Gái (mẹ Ngọc Châu) và Hoa hậu Ngọc Châu tại buổi họp mặt. Ảnh: Khánh Duy

>> Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá X dự kiến khai mạc ngày 19.7 (Xem trang 2).

Chiều 11.7, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Dương Quốc Khánh chủ trì hội nghị họp báo thông báo chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. Dự buổi họp báo có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, lãnh đạo các Ban thuộc HĐND tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.07.2022

Quang cảnh buổi họp báo.

>> Kết quả bước đầu thực hiện nghị quyết của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số (Xem trang 3).

Vừa qua, tại hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Tấn Đức báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26.1.2021 của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.07.2022

Quang cảnh hội nghị.

>> Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 (Xem trang 2).

Trong 2 ngày 11-12.7, tại hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo”. Đại hội được tổ chức trang trọng, bầu theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua mã QR.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.07.2022

Ban Ban chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khoá II ra mắt tại Đại hội.

>> Biên soạn lại môn Lịch sử: Thời gian quá cập rập (Xem trang 8).

Ngày 11.7, Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch 770 về việc thực hiện môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó nêu rõ phần nội dung bắt buộc. Đây là quyết định mới nhất của Bộ GD&ĐT về môn học này, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 63 yêu cầu môn Lịch sử có hai phần bắt buộc và tự chọn. Giới chuyên môn, nhà quản lý nhìn nhận, thời gian dành cho việc biên soạn lại nội dung sách giáo khoa Lịch sử quá cập rập, trường học có thể rơi vào thế bị động.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.07.2022

Học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 tại hội đồng thi Trường THPT Tây Ninh, năm học 2022 - 2023. Ảnh minh hoạ

>> Làm thế nào để hạn chế tai nạn đuối nước

Kỳ cuối: Giải pháp phải được thực thi từ nhiều phía (Xem trang 10).

Như trong số báo trước đề cập, nơi thường xảy ra tai nạn đuối nước là tại các hầm, ao sâu chưa được rào chắn cẩn thận, bảo đảm an toàn. Nạn nhân chết đuối phần lớn là trẻ em, độ tuổi vốn ưa thích vui chơi khám phá môi trường nước. Việc phải quản lý, rào chắn, bảo vệ khu vực nước sâu nguy hiểm là một lẽ, nhưng không kém phần quan trọng để hạn chế tai nạn đuối nước là sự quan tâm, vào cuộc từ nhiều phía.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.07.2022

Một nhóm thanh niên qua rào vào khu hầm đã đóng cửa mỏ để câu cá (tổ 1, ấp Hoà Lợi, xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên).

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO