Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.11.2021

Trên số báo in ra ngày 13.11.2021 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> ĐBQH tỉnh Tây Ninh Trần Hữu Hậu:

Các dự án trọng điểm quốc gia sẽ được đầu tư như thế nào? (Xem trang 2).

Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV, sáng 12.11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.11.2021

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh Trần Hữu Hậu chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh Lâm Kim Chi

>> Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11:

Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng (Xem trang 3).

Ngày 11.11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11.2021. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng các Phó Chủ tịch Võ Đức Trong, Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến chủ trì phiên họp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.11.2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

>> Họp Quốc hội và câu chuyện giáo dục (Xem trang 11).

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã nắm bắt tình hình cụ thể khi yêu cầu nhà trường, ngành Giáo dục ở các địa phương không đặt nặng chuyện kiểm tra, thi cử, đánh giá khi học sinh trở lại trường, điều quan trọng là tập trung, tranh thủ thời gian dạy những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất cho học sinh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.11.2021

Giáo viên Trường tiểu học Hoàng Lê Kha xịt nước sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: Việt Đông (chụp ngày 2.3.2021)

>> Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Kiểm tra công tác điều trị F0 tại nhà (Xem trang 2).

Chiều 10.11, ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác điều trị cách ly F0 không triệu chứng tại nhà ở các huyện Châu Thành, Tân Châu, Tân Biên.

>> Đừng lơ là phòng dịch (Xem trang 10).

Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh số ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tăng lên khá nhanh, hầu hết số ca được phát hiện nhờ xét nghiệm sàng lọc. Trước tình hình này, các địa phương đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.11.2021

Nhân viên y tế và thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân cài đặt Sổ sức khoẻ điện tử. Ảnh: Huỳnh Thanh Liêm

>> Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài:

Bắt 3 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép (Xem trang 7).

Trong đêm 11.11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện 2 vụ xuất, nhập cảnh trái phép, bắt giữ 3 đối tượng.

>> Chuyện về An Thạnh (Xem trang 5).

Ngày nay, nhiều người dân vẫn quen gọi An Thạnh là Gò Dầu Thượng. Điều lạ và lý thú nơi đây là nhiều tên ấp của An Thạnh chỉ độc một âm như ấp Bến, ấp Voi...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.11.2021

Chùa An Phước, toạ lạc tại ấp Voi, xã An Thạnh.

>> Hoà Thành: Hướng đến một thành phố đa chức năng trong tương lai (Xem trang 4).

Hòa Thành phấn đấu đến năm 2023 cơ bản thực hiện hoàn thành Chương trình phát triển đô thị, nâng loại đô thị, công nhận đô thị loại III và trước năm 2025 cơ bản đạt 70% tiêu chuẩn đô thị loại II, đủ điều kiện thành lập thành phố.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.11.2021

Đường Trần Phú kết nối với quốc lộ 22B đang trong giai đoạn hoàn thành.

>> Không còn tàu khai thác cát tại doi Hóc Môn (Xem trang 8).

Qua xác minh các hộ dân đã có ý kiến phản ánh trong bài báo trước, những hộ này cho hay từ sau khi báo đăng và Sở TN&MT vào cuộc, 5 tàu khai thác cát cỡ lớn không còn hoạt động tại khu vực doi Hóc Môn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.11.2021

Hiện tại không còn tình trạng khai thác cát gần bờ tại khu vực doi Hóc Môn (ảnh chụp sáng 11.11.2021)

>> Phát triển hoạt động thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

Kỳ 1: Sự cần thiết của hoạt động thừa phát lại đối với các cơ quan tư pháp (Xem trang 9).

Đại diện Cục Thi hành án dân sự cho biết, việc chuyển văn bản tống đạt qua dịch vụ bưu chính sẽ tiết kiệm thời gian tác nghiệp của chấp hành viên, đặc biệt trong những trường hợp đương sự ở quá xa.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.11.2021

Một vụ cưỡng chế thi hành án (ảnh minh hoạ, chụp trước ngày 27.4.2021)

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO