Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.3.2024

Trên số báo in Tây Ninh ra ngày 13.3.2024 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (Xem trang 2).

Các đơn vị chức năng chủ động phòng, chống cháy rừng như cày đường băng cản lửa; đốt có kiểm soát những nơi cỏ, thực bì dày; tuần tra bảo vệ rừng, trực phòng chống cháy rừng, bố trí tại các trạm, chốt, đội bảo vệ rừng; thường xuyên kiểm tra, vận hành và luôn trong tình trạng sẵn sàng, chủ động ứng phó khi có cháy rừng xảy ra.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.3.2024

Kiểm tra việc vận hành các phương tiện chữa cháy rừng.

>> Chuẩn bị di dời chợ đầu mối cầu K13 (Xem trang 4).

Hiện tại, điểm tập kết hàng hoá nông sản mới ở khu vực cầu K13 đáp ứng được các yêu cầu bảo đảm cho tiểu thương mua bán ổn định, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, giúp tiểu thương và người dân yên tâm hoạt động.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.3.2024

Chợ đầu mối K13 bị quá tải, không bảo đảm yêu cầu giao thương cũng như trật tự an toàn giao thông.

>> Cô giáo mỹ thuật vùng biên (Xem trang 6).

Cô Trần Thị Kim Loan- Trường THCS Lợi Thuận đã tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng nhiều phương pháp dạy học sáng tạo, giúp khơi gợi niềm đam mê môn Mỹ thuật nơi các em học sinh vùng biên giới- vốn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong việc học lẫn trong cuộc sống.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.3.2024

Cô Trần Thị Kim Loan và những sản phẩm thủ công do học sinh của cô sáng tạo.

>> Ðộc đáo mô hình chăn nuôi cừu ở Bến Củi (Xem trang 5).

Hiện nay, đàn cừu của anh Huy phát triển tốt, mang lại thu nhập ổn định nên anh Huy dự định mở thêm trại cừu ở tỉnh Bình Phước, với kế hoạch cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho người có nhu cầu chăn nuôi.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.3.2024

Song song việc nuôi nhốt, cừu được chăn thả dưới những tán cao su.

>> Ðẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Xem trang 8).

Cơ sở công lập tranh thủ nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh ưu tiên đầu tư nâng cấp Trường cao đẳng nghề Tây Ninh đến năm 2030 đạt chuẩn trường chất lượng cao. Hoàn thiện đề án trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định nâng cấp Trường trung cấp Y tế Tây Ninh thành Trường cao đẳng Y tế trước năm 2025. Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh, bố trí ngân sách Nhà nước, kinh phí xã hội hoá để nâng quy mô, chất lượng đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.3.2024

Giáo viên Trường cao đẳng Nghề Tây Ninh hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm kế toán Misa. (Ảnh: Nhi Trần - Trúc Ly)

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO