Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2022

Trên số báo in ra ngày 12.01.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đại biểu HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri các địa phương (Xem trang 2).

Trong hai ngày 12 và 13.1, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục có các buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Tây Ninh cùng hai huyện Tân Châu, Tân Biên.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2022

Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thành phố tiếp xúc cử tri phường IV. Ảnh: Đại Dương

>> Tinh gọn bộ máy phải đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Xem trang 3).

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ, diễn ra sáng 12.1. Dự tại điểm cầu tỉnh có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thu Hiền.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm ngành Nội vụ cần quan tâm thực hiện trong năm 2022.

>> Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ gốc (Xem trang 8).

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) trên địa bàn tỉnh được các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2022

Hệ thống camera công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) giúp nhận diện vi phạm giao thông và góp phần phòng ngừa tiêu cực trong việc xử lý vi phạm giao thông. (Ảnh chụp tại Trung tâm Giám sát, điều hành KT-XH tập trung tỉnh)

>> Phát triển văn hoá - mạch nguồn xuyên suốt

Bài 3: Văn hoá gắn liền kinh tế: động lực cho sự phát triển (Xem trang 9).

Kinh tế được xem là nền tảng vật chất thì văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. Kinh tế phát triển tạo nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy văn hoá phát triển. Ngược lại, văn hoá phát triển cũng góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Nói cách khác, xử lý hài hoà mối quan hệ giữa văn hoá và kinh tế là cách thức tối ưu để các quốc gia đạt được mục tiêu phát triển.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2022

Ngày hội đoàn viên” dành cho công nhân khu nhà trọ do Ban Thường vụ Huyện đoàn Bến Cầu tổ chức tại Nhà trọ Công nhân Hai Đức (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận). Ảnh: Quang Son

>> Ban Nội chính Trung ương:

Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Xem trang 4).

Ngày 12.1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Phan Đình Trạc- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có ông Nguyễn Hồng Thanh- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

>> Chốt biên phòng vào Xuân (Xem trang 5).

Những ngày cuối năm, có dịp đến thăm các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid- 19 ở tuyến biên giới, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cuộc sống nơi đây đang ngày càng tốt hơn, ấm áp hơn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2022

Hoa mười giờ rực rỡ lối đi ở Chốt số 5, Đồn Biên phòng Tân Hà.

>> Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương (Xem trang 5).

Sáng 13.1, Sư đoàn 5, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2022

Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự lên xe trở về địa phương.

>> Năm 2021: ngành Thuế kịp thời triển khai các chính sách thuế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (Xem trang 6).

Chiều 12.1, Cục Thuế Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2022. Ông Nguyễn Tấn Lợi- Cục trưởng Cục Thuế chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2022

Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý thu thuế năm 2020.

>> Xây dựng điểm dân cư nông thôn để hạn chế việc “xẻ thịt” đất nông nghiệp (Xem trang 7).

Từ lợi nhuận khủng của việc tách thửa, bán nền đất tại các khu vực vùng ven dẫn đến tình trạng đất nông nghiệp bị các đầu nậu lùng sục mua và “xẻ thịt”, gây khó khăn cho công tác quản lý quy hoạch, đất đai tại các địa phương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2022

Một khu đất nông nghiệp được phân thành từng lô có diện tích 1.000m2 đúng quy định Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 27.7.2020 của UBND tỉnh được rao bán trên mạng xã hội Facebook.

>> Ảnh nghệ thuật Tây Ninh: Một năm bội thu (Xem trang 11).

Năm 2021, gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid- 19, nhưng Chi hội Nhiếp ảnh Tây Ninh (thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh) gặt hái được nhiều thành tích.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2022

Tác phẩm “Cầu nguyện” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Đức Kiên đoạt Huy chương bạc Cuộc thi Dighital Photo Archive (Irland).

và một số tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO