Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.05.2022

Trên số báo in ra ngày 14.05.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (Xem trang 2).

Sáng 13.5, tại Trường Chính trị tỉnh diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3). Dự lễ khai giảng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái; PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng- Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.05.2022

Ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đến dự lễ khai giảng.

>> Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026: Thông qua 5 nghị quyết (Xem trang 3).

Sau một buổi làm việc, kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh khoá X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, HĐND tỉnh thông qua 5 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.05.2022

Ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

>> Lặng lẽ những người “đo mây, đếm gió” (Xem trang 8).

Hằng ngày, dù nắng hay mưa, các anh chị đều cần mẫn ghi chép từng con số thay đổi về tốc độ gió, nhiệt độ đến lượng mưa. Đúng giờ quy định, tất cả số liệu sẽ được tổng hợp và phân tích thành những bản tin cụ thể.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.05.2022

Anh Trần Thanh Sơn - Trạm trưởng Trạm Thuỷ văn Cần Đăng đo mực nước sông Bến Đá (Tân Biên).

>> Tượng Phật đản sanh trong những ngôi chùa xưa xứ Trảng (Xem trang 13).

Hằng năm, vào trung tuần tháng tư âm lịch, trong trái tim của mỗi người con Phật lại hân hoan chào đón ngày Phật đản, kỷ niệm ngày đức Phật lịch sử - Thích Ca Mâu Ni hiện diện nơi cõi đời đem đến những giá trị an vui, hạnh phúc và giác ngộ giải thoát cho chúng sanh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.05.2022

Nghi thức tắm Phật tại chùa Phước Lưu, thị xã Trảng Bàng.

>> Công trình Bức tranh hoành tráng bị xuống cấp (Xem trang 9).

Khánh thành ngày 4.12.2015, sau 5 năm, công trình đã xuống cấp. Lớp gạch men viền xung quanh bức tranh có nhiều nơi bị bong tróc, lộ ra lớp bê tông, gạch, vữa, móc sắt bên trong. Xung quanh bồn nước, bồn hoa kiểng và các bậc tam cấp cũng có nhiều viên gạch men bị tróc ra. Trên nền của công trình này cũng có vài nơi gạch bị sứt mẻ...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.05.2022

Toàn cảnh công trình Bức tranh hoành tráng.

>> Ký ức những điểm đến khó phai của người dân Tây Ninh (Xem trang 5).

Nhắc đến Tây Ninh, một trong những điểm đến khó quên của người dân là cánh đồng Khedol. Ở đây, cây thốt nốt đôi tình yêu từ lâu trở thành một biểu tượng riêng của mảnh đất ven chân núi Bà Đen này. Nhưng giờ chỉ còn lại ký ức.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.05.2022

Cây trâm “cô đơn” ở Gò Duối. Ảnh: Huỳnh Thái Bảo

>> Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài: Cần được tháo gỡ những vướng mắc

Bài 1: Cửa khẩu chờ cảng cạn (Xem trang 14).

Việc đầu tư và đưa vào hoạt động dự án cảng cạn Tân Cảng - Tây Ninh có liên quan đến yêu cầu thực hiện nhiệm vụ hiện đại hoá công tác hải quan, giúp việc thông quan được thuận lợi, dễ dàng, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục có liên quan của doanh nghiệp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.05.2022

Cửa khẩu Mộc Bài- nhìn sang hướng Campuchia.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO