Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.08.2019

>> Ban Tuyên giáo Trung ương:

Kiểm tra, khảo sát việc nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội (Xem trang 2).

Trong thời gian tới, ông Võ Văn Phuông-- Phó trưởng Ban Thường trực ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị địa phương cần lưu ý một số điểm, đó là tiếp tục đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm để lãnh đạo tốt công tác dư luận xã hội.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.08.2019

Ông Võ Văn Phuông- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ.

>> Hoà Thành:

Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Xem trang 7).

Đến nay, huyện Hòa Thành đã xây dựng 5/7 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020. Dự kiến đến cuối năm 2019 có 7/7 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.08.2019

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM.

>> Chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020:

Giải bài toán thiếu giáo viên (Xem trang 8).

Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã và đang chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên cho năm học 2019 - 2020. Một trong những vấn đề đặt ra cho năm học này là giải cho được bài toán thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.08.2019

Giờ học ở Trường tiểu học Chàng Riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

>> Trưởng phòng giáo dục phải có tư duy chiến lược(Xem trang 9).

Theo quy định, người giữ các vị trí nêu trên phải có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo...

>> Những người giữ “lửa” (Xem trang 10).

Họ là những người đã sống hết mình với đam mê, có trách nhiệm với nghề nghiệp. Theo năm tháng, họ trở thành những người giữ lửa, truyền nghề, như những con tằm luôn mãi nhả tơ…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.08.2019
Những người giữ “lửa”.

>> Chuẩn bị công bố hết dịch tại ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên trên địa bàn tỉnh (Xem trang 7).

Theo UBND huyện Châu Thành, ổ dịch đầu tiên trên địa bàn huyện (hộ nhà bà Tống Thị Ngọc Ánh, ngụ ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long) đã hơn 30 ngày qua không tái phát. Hiện các ngành chức năng địa phương đang thực hiện thủ tục công bố hết dịch tại ổ dịch này.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO