Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.01.2022

Trên số báo in ra ngày 15.01.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh (Xem trang 2).

Trong hai ngày 13 và 14, đại biểu HĐND tỉnh xúc cử tri các địa phương trên địa bàn thành phố Tây Ninh và hai huyện Tân Biên, Tân Châu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.01.2022

Đại biểu Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo một số điểm nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Ảnh: Đại Dương

>> Hảo Đước-tìm về lối cũ (Xem trang 5).

Ở Tây Ninh, ai từng ngược xuôi miền sông Vịnh ít nhiều đều dừng chân thăm Hảo Đước. Cái làng xưa này, hai trăm năm trước có tên là Hảo Đức, bấy giờ là một đơn vị hành chính khá rộng lớn với hai bên bờ sông Vàm Cỏ Đông về hướng thượng nguồn. Ngày nay, Hảo Đước thu mình chỉ còn là một xã nhỏ của huyện Châu Thành, nhưng mảnh đất này vẫn âm thầm lưu dấu những bước chân của lịch sử một thời vàng son oanh liệt.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.01.2022

Quét sơn đường ống dẫn nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ, ngang qua địa phận xã Hảo Đước. Ảnh: Nguyễn Huỳnh Đông

>> Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn (Xem trang 3).

Những năm qua, hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu được triển khai sâu rộng, ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng, có năng lực cạnh tranh cao xuất hiện trên địa bàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.01.2022

Chế biến hạt điều tại Công ty TNHH MTV Như Anh.

>> Phát triển văn hoá - mạch nguồn xuyên suốt

Bài 4: Khơi nguồn, mở lối (Xem trang 10).

Nhiều lĩnh vực về quản lý văn hoá đang được thể chế hoá, từng bước được hoàn thiện về quản lý nhà nước với hành lang pháp lý phục vụ cho các hoạt động văn hoá trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.01.2022

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Tây Ninh (9.9.2016). Ảnh: Đ.H.T

>> Thành phố Tây Ninh:

Chú trọng phát triển hạ tầng, bảo đảm văn minh đô thị (Xem trang 4).

Qua 8 năm xây dựng và phát triển từ đô thị loại III, đến hiện nay, thành phố Tây Ninh cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II, đang thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.01.2022

Thành phố Tây Ninh tập trung đầu tư các tuyến đường nội thị.

>> Thành phố Tây Ninh:

Nỗ lực lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ (Xem trang 7).

Chính quyền địa phương, các đơn vị chú trọng công tác quản lý đô thị, thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch thông qua việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.01.2022

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.

>> Chia tay những ngày quân ngũ (Xem trang 6).

470 quân nhân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2020 trên địa bàn tỉnh vừa xuất ngũ trở về địa phương hôm 13.1.2022. Những ngày đầu tập thích nghi với môi trường tập thể, bỡ ngỡ với những khẩu lệnh, động tác quân đội. Giờ đây, các anh đã hoàn thành nhiệm vụ của người thanh niên, sẵn sàng đi về phía trước với bao dự định cùng những ký ức xanh màu áo lính.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.01.2022

Các chiến sĩ làm cây bonsai mang tặng người thân khi về nhà.

>> Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Be:

Ông có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật (Xem trang 8).

Nếu ông Nguyễn Văn Be vẫn kiên quyết đề nghị cơ quan chức năng cấp luôn quyền sử dụng đất phần diện tích đường xe tại thửa số 377, thì ông có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính đối với Công văn số 105 ngày 24.1.2017 của UBND huyện Gò Dầu để bảo vệ quyền lợi của mình (nếu đúng).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.01.2022

Ông Be cho rằng bà Nhang đã được cấp GCNQSDĐ trùng qua một phần diện tích đất của ông đang sử dụng, mặc dù đã có trụ phân ranh.

>> Triển khai nhiệm vụ của Ngành Thanh tra trong năm 2022:

Nhiều nội dung chỉ đạo quan trọng (Xem trang 9).

Sáng 12.1, ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Minh Trí- Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thanh tra tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.01.2022

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh.

>> Tổng kết công tác dân số toàn quốc năm 2021:

Chỉ có 2/11 chỉ tiêu đạt kế hoạch (Xem trang 11).

Sáng 13.1, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân số năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Cường cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể liên quan.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.01.2022

Tuyên truyền công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình cho đồng bào dân tộc Chăm tại Tây Ninh.

và một số tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO