Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.4.2020

>> Ngành Y tế Tây Ninh:

Những chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch (Xem trang 8).

Đảm nhận vai trò thường trực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, ngành Y tế Tây Ninh đã thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dù hành trình chống dịch Covid-19 còn nhiều gian nan, thử thách; song, các y, bác sĩ vẫn cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhất sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.4.2020

Phun khử khuẩn KTX Trường cao đẳng Sư phạm sau khi hoàn thành công tác cách ly. Ảnh: Nguyễn Huỳnh Đông

>> Uỷ Ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Xem trang 2).

Ngày 13.4, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trực tuyến lễ phát động hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Vận động toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.4.2020

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Tây Ninh.

>> Các địa phương tăng cường kiểm tra việc đeo khẩu trang nơi công cộng (Xem trang 5).

Bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vẫn có không ít người dân không đeo khẩu trang, tụ tập đông người.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.4.2020

Người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt hành chính. Ảnh: Đại Dương

>> Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-một bài toán khó (Xem trang 10).

Việc học bị gián đoạn trong thời gian dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chuyên môn. Do vậy, cả người dạy và người học đều không khỏi lo lắng trước kỳ thi năm nay.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.4.2020

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018.

>> Người dân chưa mặn mà với thịt heo nhập khẩu (Xem trang 7).

Hiện giá thịt heo tại các chợ dân sinh đã đồng loạt giảm. Nhiều mặt hàng thịt heo nhập khẩu cũng đã “lên kệ” với lợi thế giá rẻ và chất lượng. Tuy nhiên, mặt hàng thịt heo nhập khẩu này lại không được nhiều người dân quan tâm chọn lựa.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.4.2020

Người dân chọn mua thịt heo tại cửa hàng Bách Hoá Xanh.

>> Cá bè lại chết hàng loạt trên sông Vàm:

Nước sông có dấu hiệu ô nhiễm (Xem trang 6).

Theo các hộ dân nuôi cá bè tại ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành, khoảng 10 ngày qua, lứa cá nuôi sắp đến ngày thu hoạch của họ đột ngột nổi đầu bất thường, đua nhau ngoi lên mặt nước rồi chết trắng sạch, thiệt hại ước tính cả tỷ đồng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.4.2020

Cá chết nổi phơi bụng trắng bè tại các bè cá nuôi trên sông Vàm Cỏ Đông, ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO