Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.04.2021

 

>> Vững tâm trên tuyến đầu chống dịch (Xem trang 8).

Có thể nói sự quan tâm đặc biệt và kịp thời này của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng sự hỗ trợ của các y, bác sĩ Bệnh viện 175 (TP. Hồ Chí Minh) đã tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng BÐBP Tây Ninh vững vàng hơn trên tuyến đầu chống dịch.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.04.2021

Thiếu tá Võ Thị Thuỳ Trang được các y, bác sĩ Bệnh viện Ða khoa Tây Ninh tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19.

>> Tây Ninh tặng quà các tỉnh Campuchia, mừng Tết Chol Chnam Thmay (Xem trang 3).

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các tỉnh bạn không tổ chức họp mặt chúc mừng tết cổ truyền dân tộc Khmer. Tây Ninh và các tỉnh bạn thống nhất tổ chức các hoạt động gặp mặt, chúc mừng tại khu vực cửa khẩu giữa 2 nước nhằm bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.04.2021

Ông Nguyễn Văn Hồng- Giám đốc Sở Ngoại vụ trao Thư chúc mừng và quà tặng của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến Ban Hành chính tỉnh Tboung Khmum.

>> PCI 2020: Tây Ninh xếp thứ 24/63, thuộc nhóm khá (Xem trang 2).

Theo báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) công bố sáng 15.4, Tây Ninh đạt 64,16 điểm, xếp hạng 24/63 tỉnh, thành, thuộc nhóm khá, giảm 9 hạng so với năm 2019 (năm 2019, Tây Ninh xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố với 67,05 điểm).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.04.2021

Ảnh minh hoạ: Ð.H.T

>> Công bố báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 (Xem trang 2).

Sáng 14.4, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam công bố báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính cấp tỉnh (PAPI) năm 2020. Hội nghị được truyền trực tuyến từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố và trên mạng xã hội facebook.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.04.2021

Người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thị xã Hoà Thành.

>> Nước thượng nguồn sông Sài Gòn chuyển màu bất thường (Xem trang 7)

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng- Chủ tịch UBND xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, khoảng một tuần qua, nước ở thượng nguồn sông Sài Gòn (khu vực bến Cây Khế) chuyển màu đục, mặt nước có bợn. Nhận được thông tin phản ánh từ người dân, UBND xã cử cán bộ kiểm tra, tìm nguyên nhân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.04.2021

Nước từ thượng nguồn sông Sài Gòn vào trạm cấp nước xã Tân Hoà chuyển màu (ảnh chụp ngày 15.4.2021)

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 
BTNO