Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.10.2020

 

>> Xây dựng Tây Ninh trở thành một tỉnh khá trong vùng Đông Nam Bộ (Xem trang 2).

Sáng 15.10, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại hội trường Tỉnh uỷ, với 350 đại biểu được triệu tập, đến từ 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, đại diện cho gần 37.000 đảng viên trên toàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.10.2020

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thứ 6, từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Ðại hội.

>> 47 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI (Xem trang 3).

Ðại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XI gồm 47 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đạt tỷ lệ tối đa với 350/350 phiếu bầu; kế đến là đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc với 349/350 phiếu bầu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.10.2020

Ðoàn Chủ tịch Ðại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XI.

>> Ðại biểu thảo luận dự thảo các văn kiện Ðại hội:

Dân chủ, trách nhiệm (Xem trang 4).

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã dành thời gian để tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.10.2020

Ông Phạm Hùng Thái- Uỷ viên Ban Thường vụ Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ thảo luận nội dung công tác xây dựng Ðảng.

>> Khai thác tiềm năng, huy động nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững (Xem trang 5).

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu: “Ðến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Ðến năm 20 30, trở thành địa phương phát triển khá của Vùng Ðông Nam Bộ và cả nước”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.10.2020

Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trình bày Báo cáo chính trị tại Ðại hội. (Ảnh: Hồng Thắm)

>> Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước (Xem trang 6).

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Ðến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu trở thành địa phương phát triển khá của vùng Ðông Nam Bộ và cả nước.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.10.2020

Khai trương Khu du lịch Sun World núi Bà Ðen (núi Bà Ðen).

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO