Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.11.2022

Trên số báo in ra ngày 16.11.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng: Dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại Gò Dầu (Xem trang 2).

Sáng 15.11, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.11.2022

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Hồng Chương.

>> Uỷ ban Dân tộc: Cần thiết đổi mới nội dung các báo, tạp chí cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số (Xem trang 2).

Ngày 15.11, Uỷ ban Dân tộc tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Đề án “Tiếp tục thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025” (DTTS&MN, vùng ĐBKK). Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có ông Trần Minh Nay- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.11.2022

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Tây Ninh.

>> Vụ lúa Đông Xuân 2022-2023: Còn đó những nỗi lo (Xem trang 4).

Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh bước vào đợt thu hoạch lúa vụ Thu Đông. Thời tiết thuận lợi, năng suất và giá bán tương đương với cùng kỳ năm 2021, nông dân khẩn trương thu hoạch để chuẩn bị cho vụ lúa Đông Xuân sắp tới.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.11.2022

Nông dân thu hoạch lúa Thu Đông 2022.

>> “Học sinh tăng, giáo viên giảm”: Phải thay đổi chính sách (Xem trang 8).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục chỉ đạo việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ theo hướng ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho những môn học mới ở các cấp học, đáp ứng kịp thời nguồn tuyển dụng theo lộ trình đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.11.2022

Nghề giáo viên mầm non rất khó, phải tận dụng cả trí lực, sức lực và sự nhẫn nại, chịu khó để nuôi dạy trẻ nên người. Ảnh: Tâm Giang

>> Hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động: Đáp ứng nhu cầu tình hình mới (Xem trang 6).

Để phục hồi kinh tế sau đại dịch, ngoài việc đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường lao động, công tác hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.11.2022

Chị Ngô Hồng Hạnh (phường 2- TP. Tây Ninh) học nghề pha chế tại Trung tâm TPA trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO