Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.08.2022

Trên số báo in ra ngày 17.08.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Kỷ niệm 77 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2022) và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022):

Khởi nghĩa tháng Tám ở Tây Ninh (Xem trang 3).

Ngày 23.8.1945, được tin Sài Gòn đang khẩn trương chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền, Ban Cán sự Đảng tỉnh cử đồng chí Trần Kim Tấn và đồng chí Trương Mỹ Lan liên lạc với Xứ uỷ để xin chỉ đạo hành động. Ngay ngày này, đồng chí Trương Mỹ Lan trở về Tây Ninh báo cáo tình hình, còn đồng chí Trần Kim Tấn ở lại Sài Gòn dự mít tinh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.08.2022

Tháng 8.1945, tại sân vn động Thị xã, nhân dân Tây Ninh tham gia cuộc mít tinh, biểu dương lực lượng, chuẩn bị giành chính quyền. 30 năm sau, cũng tại sân vn động Thị xã, người dân Tây Ninh tham gia mít tinh mừng Đại thắng mùa Xuân 1975.  Ảnh sưu tầm: Đ.H.T

>> Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát về ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số (Xem trang 5).

Sáng 16.8, Đoàn ĐBQH tỉnh do ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý, các vị ĐBQH Huỳnh Thanh Phương, Trần Hữu Hậu và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.08.2022

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát thực tế tại Phòng Chỉ huy điều hành - UBND tỉnh.

>> Tây Ninh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Trung ương: Tinh gọn bộ máy, cắt giảm biên chế

Bài 1: Sáp nhập gần một trăm trường học (Xem trang 8).

Ngày 25.10.2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Trung ương, bộ máy được thu gọn, số lượng biên chế được cắt giảm đáng kể dù còn gặp khó khăn, bất cập.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.08.2022

Sau khi sáp nhập, Trường THPT Hoàng Văn Thụ trở thành ngôi trường có quy mô lớn nhất tỉnh, với gần 50 lớp học.

>> Đầu tư 350 tỷ đồng thực hiện dự án hệ thống xử lý nước thải đô thị Hoà Thành giai đoạn 2 (Xem trang 2).

Mục tiêu của dự án là cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khoẻ người dân, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững đô thị Hoà Thành. Tỉnh sẽ xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 6.000m3/ngày đêm, gồm các công trình chính…

>> Nâng cao chất lượng các nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ, tạo động lực phát triển KT-XH (Xem trang 4).

Các sở, ban, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động KH&CN, xem đây là nhiệm vụ chính trị, là động lực chính để thúc đẩy, tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.08.2022

Tham quan quy trình sản xuất phân bón bổ sung 10% silica từ tro trấu bằng công nghệ ép viên không nhiệt.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO