Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.12.2021

Trên số báo in ra ngày 17.12.2021 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Điều trị F0 tại nhà: Cần sự phối hợp từ nhiều phía

Bài 1: Thuốc điều trị Covid-19 có thật sự thiếu? (Xem trang 10).

Nhiều F0 tự mua thuốc uống qua những toa thuốc lan truyền trên mạng xã hội. Điều này có thể gây nguy hiểm cho F0 điều trị tại nhà nếu không được nhân viên y tế hay người có chuyên môn tư vấn, hướng dẫn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.12.2021

Ngoài gói thuốc điều trị Covid-19, các F0 còn được nhà thuốc tư vấn dùng thêm một số vitamin để tăng sức đề kháng.

>> Chất vấn tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021-2026:

Làm rõ các vấn đề y tế phát sinh trong đại dịch (Xem trang 8).

Đó là hướng tháo gỡ, xử lý những bất cập, vướng mắc trong điều trị F0 tại nhà; chế độ chính sách cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch; giải pháp để kéo giảm tình trạng F0 tăng mạnh, giảm số ca nặng và tử vong vì Covid-19...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.12.2021

Nhân viên y tế và lực lượng tình nguyện viên lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong các đợt tổng sàng lọc trong cộng đồng.

>> Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX):

Phát triển hợp tác xã là nhiệm vụ chính trị (Xem trang 6).

Ngày 15.12, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.12.2021

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

>> Học sinh lớp 1, lớp 2 làm bài kiểm tra tại nhà (Xem trang 9).

Ngay khi Bộ GD&ĐT có công văn hướng dẫn làm bài kiểm tra định kỳ đối với học sinh phổ thông, trong đó, học sinh lớp 1, lớp 2 làm bài kiểm tra cuối học kỳ bằng hình thức trực tiếp, dư luận trong và ngoài ngành cho rằng, quy định này khó thực hiện, vì dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

>> Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu:

Ngăn chặn vụ vận chuyển trên 800kg pháo từ Campuchia vào Việt Nam (Xem trang 5).

Kiểm tra hàng hoá trên ghe, tổ công tác phát hiện 54 bịch nylon màu đen, bên trong mỗi bịch có 10 hộp pháo hoa có xuất xứ từ Trung Quốc, tổng trọng lượng trên 800kg.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.12.2021

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu kiểm đếm số pháo lậu bắt giữ lúc 1 giờ sáng 16.12

>> Khơi dậy tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư (Xem trang 2).

Sáng 15.12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn (2016-2021).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.12.2021

Ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

>> Trường Chính trị Tây Ninh:

Phát huy truyền thống, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn (Xem trang 3).

Với truyền thống gần 75 năm xây dựng và phát triển, Ban Giám hiệu và tập thể giảng viên Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh luôn chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.12.2021

Tập thể cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021)

>> PrEP góp phần ngăn ngừa lây nhiễm HIV (Xem trang 9).

Hiện có 5 phòng khám ngoại trú HIV/AIDS triển khai dịch vụ điều trị dự phòng PrEP, bao gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng, Hoà Thành và huyện Gò Dầu, Bến Cầu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.12.2021

Người điều trị nhận thuốc PrEP.

>> Mức thu học phí mới theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ:

HĐND tỉnh quyết nghị mức thu học phí thấp nhất trong khung quy định (Xem trang 4).

Phóng viên Báo Tây Ninh phỏng vấn ông Bùi Tuấn Hải- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để làm rõ hơn các quy định mới về mức thu học phí cũng như các khoản thu dịch vụ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh được áp dụng từ năm học 2022-2023.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.12.2021

Một tiết học tại Trường tiểu học Phước Ninh B (xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu) (ảnh chụp ngày 6.2.2020).

>> Các dự án điện năng lượng mặt trời mái nhà trên đất nông nghiệp: Lợi hay hại?

Bài 2: Buộc phải thực hiện dự án nông nghiệp! (Xem trang 7).

Sau thời hạn quy định, nếu các nhà đầu tư vẫn không triển khai thực hiện dự án nông nghiệp, UBND cấp huyện sẽ xử lý vi phạm và buộc các nhà đầu tư phải di dời các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của công trình vì không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.12.2021

Một trang trại gà phía dưới hệ thống điện năng lượng mặt trời ở xã Thành Long, huyện Châu Thành.

>> Giải quần vợt VĐQG - Cúp Hanaka 2021:

Các cây vợt nam Tây Ninh thắng dễ (Xem trang 11).

Ở trận đọ sức đầu tiên giữa cây vợt Nguyễn Văn Phương (CLB HĐ - HG7) gặp Nguyễn Minh Tuấn (Thanh Hoá), với kỹ thuật vượt trội, Nguyễn Văn Phương dễ dàng giành quyền đi tiếp vào vòng 1/16, sau khi đè bẹp đối thủ chỉ sau 2 set với tỷ số cách biệt 6-1 và 6-0.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.12.2021

Cây vợt Từ Lê Khánh Duy (CLB QV Hải Đăng) - hạt giống số 8 ở nội dung đơn nam giải quần vợt VĐQG - Cúp Hanaka 2021.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO