Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.12.2019

>> Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh:

Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại Tây Ninh (Xem trang 2).

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tích nổi bật Tây Ninh đạt được trong những năm qua, tiếp tục năng động, cải thiện chính sách ưu đãi đầu tư, tạo cơ chế thuận lợi để thu hút đầu tư; kiên trì đề xuất Chính phủ đầu tư tuyến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài; đẩy mạnh phát triển văn hoá xã hội, đặc biệt chú trọng lĩnh vực y tế; đẩy mạnh việc phát triển văn hoá đặc trưng của Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.12.2019

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

>> Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến:

Học tập chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020 (Xem trang 2).

Tại Tây Ninh, hội nghị được truyền trực tiếp đến 11 điểm cầu Tỉnh uỷ, các Huyện, Thành uỷ, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Điểm cầu cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh chủ trì. Cùng tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, các Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.12.2019

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh uỷ.

>> Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm cho người lao động sẽ bị khởi tố (Xem trang 8).

Theo quy định hiện hành, hành vi trốn đóng các loại bảo hiểm bị coi là tội phạm- một loại tội phạm hoàn toàn mới được quy định trong luật.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.12.2019

Công nhân đóng khung hình trong KCN Trảng Bàng.

>> Cảnh giác chiêu trò lừa đảo: 

Thuê đất đặt trụ năng lượng mặt trời (Xem trang 5).

Gần đây, trên địa bàn xã Ninh Điền, huyện Châu Thành xuất hiện đối tượng ăn mặc lịch sự, tự xưng nhân viên của một công ty, tiếp cận các hộ dân hỏi thuê đất để lắp đặt trụ năng lượng mặt trời. Sau đó, các đối tượng “ép” họ mua hàng kém chất lượng với giá “trên trời”, không ít nạn nhân đã bị lừa.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.12.2019

Khu đất mà đối tượng Tuấn hỏi thuê.

>> Lại trò tiếp thị, bán máy lọc nước trái quy định (Xem trang 7).

Theo người dân phản ánh, một nhóm đối tượng khoảng 3 người, liên tục tổ chức các buổi hội thảo tại các tổ dân cư tự quản để quảng cáo, tiếp thị và bán sản phẩm máy lọc nước. Nhóm này cũng thực hiện việc xét nghiệm mẫu nước để bán máy lọc nước trái quy định.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.12.2019

Bà L.T.N.T xét nghiệm mẫu nước người dân mang đến.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO