Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2022

Trên số báo in ra ngày 19.01.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm:

Thăm, chúc tết các gia đình chính sách (Xem trang 2).

Sáng 18.1, ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công dân tròn 100 tuổi và công dân trên 100 tuổi trên địa bàn phường 1, phường 2, phường 3, thành phố Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2022

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm thăm, trao thiếp mừng thọ cho bà Phạm Thị Phấn, công dân trên 100 tuổi, ngụ phường 3. Ảnh: CT

>> Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ: Thăm, chúc tết các tôn giáo (Xem trang 2).

Ngày 18.1, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dẫn đầu đến thăm, chúc tết các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2022

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng quà cho Đầu sư Thượng Tám Thanh- Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh.

>> Cần đổi mới và nâng cao chất lượng HĐND hai cấp (Xem trang 3).

Chiều 18.1, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động HĐND năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 kết hợp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2022

Thường trực HĐND tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các Ban trực thuộc HĐND tỉnh.

>> Thí điểm một tuần học trực tiếp (Xem trang 8).

Sau thời gian dài học trực tuyến, ngày 17.1, học sinh lớp 9 và 12 ở Tây Ninh trở lại trường. Thống kê ở một số trường cho thấy, đối với lớp 12, tỷ lệ học sinh trở lại trường khá cao, trong khi tỷ lệ học sinh lớp 9 đến trường thấp hơn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2022

Đo thân nhiệt trước khi vào trường.

>> Vụ lúa Đông Xuân 2021-2022:

Nông dân nhiều nỗi lo (Xem trang 6).

Vào thời điểm này, nông dân nhiều nơi trong tỉnh đang tất bật vệ sinh đồng ruộng và xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2021-2022. Tuy nhiên, ngay từ đầu vụ, nông dân phải đối mặt với nhiều khó khăn khi chi phí đầu vào tăng cao, còn giá bán ra lại bất ổn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bất lợi về thời tiết, rủi ro dịch bệnh cao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2022

Nông dân Châu Thành làm đất, chuẩn bị xuống giống lúa Đông xuân 2021-2022.

>> Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở (Xem trang 3).

Chiều 17.1, tại hội trường Trung tâm đào tạo TPA, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở” trên địa bàn tỉnh. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối các điểm cầu UBND và trung tâm văn hoá cấp huyện, xã.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2022

Ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở VH, TT&DL kết luận buổi hội thảo.

>> Từng bước chấn chỉnh việc tự ýmở rộng đường để bán đất nền (Xem trang 7).

Hy vọng khi quyết định bổ sung Quyết định 28 được ban hành, cùng với việc quy hoạch cụ thể điểm dân cư nông thôn và công khai quy hoạch cụ thể chi tiết, tình trạng đầu nậu “ tự ý” mở rộng đường để “xẻ thịt” đất nông nghiệp sẽ hạn chế.

>> Chính sách, chế độ đối với giáo viên:

Câu trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo (Xem trang 9).

Ngày 12.1.2022, Sở GD&ĐT có công văn gửi cơ sở giáo dục trực thuộc, các phòng giáo dục hướng dẫn một số nội dung để giải quyết một số chế độ làm việc, chế độ chính sách năm học 2020-2021.

>> Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021: Nhiều chuyển biến tích cực (Xem trang 10).

Chiều 17.1, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn - Hội năm 2022. Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2022

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao cờ thi đua cho 2 đơn vị Thành đoàn Tây Ninh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh.

>> Chung quanh vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại Tân Châu: Cấp phúc thẩm huỷ án sơ thẩm vì chưa đủ căn cứ và vi phạm tố tụng (Xem trang 4).

HĐXX cho rằng không có căn cứ kết luận anh Long là người điều khiển xe gây ra tai nạn, nên anh Long không có nghĩa vụ bồi thường, mà bị cáo Kỳ Anh là người có nghĩa vụ bồi thường. HĐXX ghi nhận anh Long không yêu cầu trả lại số tiền đã hỗ trợ gia đình bị hại trước đây là 31 triệu đồng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2022

Hiện trường vụ tai nạn.

>> Điều chỉnh kế hoạch cấp nước phù hợp vùng sản xuất, loại cây trồng (Xem trang 7).

Thời gian qua, cử tri trên địa bàn xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành có ý kiến về lịch cung cấp nước phục vụ tưới tiêu trên tuyến kênh chảy qua địa phận xã chưa phù hợp. Cụ thể, trước đây, lịch ngưng cung cấp nước từ ngày 31.10 đến 30.11, nhưng vài năm trở lại đây, lịch ngưng cung cấp nước từ ngày 31.10 đến 15.12, không phù hợp nhu cầu tưới tiêu cây trồng. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2022

Một tuyến kênh trên địa bàn xã Trường Đông.

và một số tin, bài hấp dẫn khác.
BTNO