Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.04.2022

Trên số báo in ra ngày 20.04.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Cần triệt để xoá bỏ bệnh thành tíchtrong công tác thi đua, khen thưởng (Xem trang 2).

Đây là một trong những nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022 diễn ra ngày 19.4. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.04.2022

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể.

>> Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay-những vấn đề thực tiễn đặt ra

Bài 1: Công tác cán bộ Ðoàn là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Ðảng (Xem trang 3).

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, do đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn cần chú trọng đến công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ và có cơ chế, chính sách để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Đoàn, qua đó làm cho tổ chức Đoàn trở thành một trong những đơn vị thu hút tốt nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng, tâm huyết với công tác, qua đó từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.04.2022

Chương trình biểu dương thanh niên tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19.

>> Thương hiệu quốc gia Việt Nam: Nâng tầm vị thế-Chắp cánh bay xa (Xem trang 4).

Bộ Công Thương với vai trò được Chính phủ giao là cơ quan quản lý chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam “Nâng tầm vị thế - Chắp cánh bay xa”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.04.2022

Lễ công bố Thương hiệu quốc gia được tổ chức vào năm 2020.

>> Vụ thầy giáo tát học sinh ở Gò Dầu: Nóng giận do sợ học sinh bị điện giật (Xem trang 6).

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh thầy giáo liên tục dùng tay tát vào đầu học sinh đã gây bức xúc trong dư luận.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.04.2022

Do nóng giận và lo sợ các em học sinh bị điện giật, thầy Võ V.N đã tát học sinh. Ảnh cắt từ clip

>> Một gia đình có 3 Mẹ Việt Nam anh hùng (Xem trang 7).

47 năm trôi qua, hầu hết những vết thương chiến tranh trong mỗi gia đình đã yên lành, nhưng những mất mát, hy sinh của các bà mẹ, của những người con vẫn mãi được khắc ghi.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.04.2022

Mẹ VNAH Trương Thị Căng.

>> Môn Lịch sử thành môn học tự chọn - hiểu thế nào cho đúng?

Bài 1: Môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Xem trang 8).

Có rất nhiều điều cần làm rõ xung quanh câu chuyện này, nhưng cần khẳng định không có chuyện xoá môn Lịch sử khỏi chương trình giáo dục phổ thông như nhiều người đang bàn tán trên mạng xã hội.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.04.2022

Giờ học của học sinh lớp 12 Trường THPT Tây Ninh. Ảnh: Ngọc Bích

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO