Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2022

Trên số báo in ra ngày 20.07.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026:

Ngày làm việc thứ nhất: Điều hành linh hoạt, hiệu quả, thảo luận tổ sôi nổi (Xem trang 2).

Ngày 19.7, HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 4 dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong. Dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Phạm Hùng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong cùng các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2022

Bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Nam Hưng- Giám đốc Sở Xây dựng.

>> Lãnh đạo UBND tỉnh: Tiếp Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (Xem trang 3).

Ngày 18.7, ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn đại biểu của Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia do ông Sim Chy- Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia làm trưởng đoàn đến chào xã giao nhân nhiệm kỳ mới 2021-2026. Cùng tham dự có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2022

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

>> Lịch sử thành môn học bắt buộc: Phải sửa đổi Thông tư 32 (Xem trang 6).

Nhà trường, cơ sở giáo dục chỉ có thể thực hiện điều này khi có hướng dẫn cụ thể và đặc biệt cần gấp rút sửa đổi Thông tư 32 năm 2018, vì thông tư này cụ thể hoá, hướng dẫn chi tiết việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, việc sửa đổi thông tư chưa diễn ra.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2022

Giáo viên Tây Ninh tập huấn thay SGK mới.

>> Gỡ khó trong phòng, chống sốt xuất huyết (Xem trang 8).

Cùng với những khó khăn trong công tác vận động người dân nâng cao ý thức về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, ngành Y tế còn gặp khó khăn về nhân lực, thiết bị, thuốc, vật tư y tế...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2022

Bác sĩ TTYT thị xã Trảng Bàng thăm khám cho bệnh nhân SXH. Ảnh: Ngọc Bích

>> Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Thay đổi nhận thức và thói quen tiêu dùng hàng nội địa (Xem trang 5). 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là chủ trương lớn của Đảng. Sau hơn 10 năm triển khai, cuộc vận động được đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực. Thói quen tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng nội địa trong đông đảo người dân đã góp phần cho sự phát triển của các nhà sản xuất, doanh nghiệp trong nước.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2022

Hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Nhi

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO