Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.10.2021

 

Trên số báo in ra ngày 20.10.2021 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm tra đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị (Xem trang 2).

Sáng 18.10, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, do ông Trần Cẩm Tú- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì tại Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.10.2021

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị. Ảnh: P. TK

>> Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ:

Thăm, tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân ngày 20.10 (Xem trang 2).

Chiều 19.10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái đến thăm, tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2021) và kỷ niệm 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.2010 - 20.10.2021).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.10.2021

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh.

>> Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10:

Những nét đẹp bình dị (Xem trang 10).

Trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, ở “hậu phương”, có những người phụ nữ làm việc không mệt mỏi, với mong muốn sớm kiểm soát dịch bệnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.10.2021

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu trên đường mang quà đến cho người dân.

>> Đề nghị mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh (Xem trang 8).

Ngày 18.10, Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện quy định các mức thu, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid- 19.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.10.2021

Chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 tại huyện Gò Dầu. Ảnh: Trọng Cầu

>> Ngày du lịch đặc biệt (Xem trang 9).

Đặc bit vì sau gn ba tháng đóng ca, hôm nay, Khu di tích lịch sử văn hóa- danh thắng và du lch núi Bà Đen mở cửa đón đoàn du khách đầu tiên đến với Tây Ninh. Chuyến du lịch này không để khách ghé dọc đường như các tour du lịch trước, mà được tổ chức theo phương thức “1 cung đường, 2 địa điểm”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.10.2021

Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm tại khu du lịch.

>> Người nuôi chó, mèo cần thực hiện đúng quy định pháp luật chăn nuôi (Xem trang 4).

Gần đây, dư luận xã hội cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc cơ quan chức năng thiếu sót khi tiêu huỷ 15 con chó, mèo vì chủ sở hữu nhiễm Covid-19 phải cách ly điều trị tại cơ sở y tế, không trông giữ làm ảnh hưởng đến người khác trong khu điều trị.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.10.2021

Ảnh minh hoạ, nguồn internet

>> Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân về quê (Xem trang 6).

Đúng 6 giờ 30 phút sáng 18.10, ngày đầu tiên của đợt 2 tổ chức đưa đón người dân Tây Ninh về tỉnh, lực lượng chức năng cùng phương tiện ô tô khách có mặt tại bến xe An Sương (Thành phố Hồ Chí Minh) đón người dân đến, bố trí khai báo y tế… chu đáo, hiệu quả.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.10.2021

Chuyến xe đưa người dân Tây Ninh cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh rời bến An Sương về Tây Ninh vào sáng 18.10

>> Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp (Xem trang 6).

Tình hình dịch tả heo châu Phi tiếp tục có diễn biến phức tạp, tính đến hết ngày 18.10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 88 trường hợp hộ chăn nuôi tại 14 xã của 2 huyện Tân Biên, Tân Châu và thị xã Hoà Thành có heo mắc dịch tả heo châu Phi.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.10.2021

Phun thuốc khử trùng, vệ sinh chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh. Ảnh minh hoạ

>> Kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp (Xem trang 7).

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, các tầng lớp nhân dân nhận thấy vai trò, ý nghĩa của phát triển KTTT, HTX nông nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế đòi hỏi hàng hoá chất lượng tốt, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, nguồn gốc rõ ràng, có bao bì, nhãn mác, mã QR...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.10.2021

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO