Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.01.2022

 

>> Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc tết các cơ quan báo chí (Xem trang 2).

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, sáng 20.1, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đoàn lãnh đạo Tỉnh uỷ đến thăm và chúc tết Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.01.2022

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái tặng quà cho Ban Biên tập Báo Tây Ninh nhân dịp Tết nguyên đán sắp đến. Ảnh: Nhật Quang

>> Đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng của dân tộc (Xem trang 3).

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân vượt qua khó khăn thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch hiệu quả, khôi phục, duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.01.2022

Ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa phải) dự và chủ trì hội nghị.

>> Năm 2021:

Toàn tỉnh kết nạp 1.082 đảng viên, đạt 108,96% so với chỉ tiêu Nghị quyết (Xem trang 3).

Tính đến 31.12.2021, toàn tỉnh kết nạp 1.082 đảng viên, đạt 108,96% so với chỉ tiêu nghị quyết năm 2021, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 38.174 đảng viên. Thực hiện tốt việc triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh và hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI- năm 2021.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.01.2022

Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho các đảng viên.

>> Xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ “đi dân nhớ, ở dân thương” (Xem trang 5).

Sáng 19.1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021. Đến dự có Đại tá Phạm Phú Ý- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.01.2022

Các cá nhân được khen thưởng.

>> Ngành Công thương:

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất (Xem trang 7).

Chiều 19.1, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự hội nghị có ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.01.2022

Ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam cho các cá nhân.

>> Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Phải trở thành ý thức, lối sống (Xem trang 8).

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có hiệu quả; bên cạnh việc định lượng bằng các chỉ tiêu thì cần phải giáo dục để nó trở thành ý thức, lối sống của mỗi CBCCVC, NLĐ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và với những quy định của pháp luật.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.01.2022
Năm 2021, kinh phí tiết kiệm trong đầu tư xây dựng lên tới trên 277.803 triệu đồng. Trong ảnh, hợp long đường ống dẫn nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông, đến các huyện Châu Thành, Bến Cầu. Ảnh: Nguyễn Huỳnh Đông

>> Năm 2021:

Bảo đảm đời sống, an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Xem trang 10).

Sáng 19.1, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Tây Ninh, tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.01.2022
Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu. Ảnh minh hoạ

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO