Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.07.2021

 

>> Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh:

Thảo luận, cho ý kiến về công tác nhân sự (Xem trang 2).

Sáng 20.7, ngay sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV, Ðoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh do ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ðoàn ÐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh chủ trì thảo luận, cho ý kiến về các tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV về cơ cấu, số lượng Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV; số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội và nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm các Uỷ ban và các Ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.07.2021

Các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh.

>> “Hai mũi giáp công”, quyết tâm dập dịch triệt để (Xem trang 8).

Căn cứ từng mức độ cảnh báo của dịch bệnh ở địa phương, tỉnh sẽ tập trung các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, với phương châm “Quyết tâm giữ cho được vùng xanh; ngăn chặn, chuyển hoá vùng vàng và khống chế, khoanh vùng tập trung dập dịch vùng đỏ, không để lây lan rộng sang các vùng khác”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.07.2021

Thanh niên tình nguyện Tỉnh đoàn Tây Ninh trên tuyến đầu chống dịch (ảnh chụp tại Trường THCS Trương Tùng Quân, thị xã Trảng Bàng). Ảnh: Tỉnh đoàn Tây Ninh

>> Chống chọi với mưa giông, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ (Xem trang 3).

Cơn mưa giông chiều 19.7 làm mái che của chốt kiểm soát lưu thông trên đường 781 (xã Bàu Năng- nơi giáp ranh giữa huyện Dương Minh Châu với TP. Tây Ninh) có nguy cơ bị thổi tung. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt phải nỗ lực tìm cách chống chọi với mưa giông để hoàn thành nhiệm vụ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.07.2021

Lực lượng chốt kiểm soát chống dịch trên đường 781 cố gắng giữ mái che trong cơn giông. Ảnh: Ðại Dương

>> Tình người trong mùa dịch (Xem trang 9).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều hoạt động trợ giúp người lao động nghèo diễn ra trong tỉnh. Từng phần gạo, mì gói hay những bữa ăn miễn phí đều thắm đượm nghĩa tình.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.07.2021

Các thành viên của bếp Mai Lan gói bánh tét hỗ trợ cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

>> Hợp Tác xã nhà:

Bạn đồng hành cùng người dân trong mùa dịch (Xem trang 6).

Ngoài cung cấp đa dạng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, HTX Nhà chủ động ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp HTX dễ dàng nắm bắt nhu cầu của khách hàng, góp phần ổn định doanh thu, vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.07.2021

Rau củ quả được trưng bày trên kệ, sẵn sàng cung ứng cho người dân.

>> Quan tâm đầu tư để phát triển nông nghiệp bền vững (Xem trang 7).

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cần có hệ thống các giải pháp tổng thể, từ xây dựng chính sách điều hành đến các biện pháp về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm xanh đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.07.2021

Một hệ thống thuỷ lợi được nâng cấp, sửa chữa, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO