Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2021

 

>> Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026:

Ðợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân (Xem trang 2).

Sáng 21.1, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2021

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

>> Công đoàn các cấp:

Đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở (Xem trang 3).

Sáng 20.1, Liên đoàn Lao động tỉnh (LÐLÐ) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII Công đoàn Việt Nam, Ðại hội IX Công đoàn tỉnh và tổng kết phong trào CNVCLÐ, hoạt động Công đoàn năm 2020. Ðến dự có Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lê Minh Thế; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2021

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trao cờ của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua. Ảnh Xuân Vũ

>> Tập trung phòng, chống dịch, bảo đảm tết an lành cho người dân (Xem trang 10).

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra sáng 20.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, tình hình dịch hết sức phức tạp, hiện hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều ghi nhận sự gia tăng ca nhiễm, dự kiến có thể chạm mốc 100 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 trong tuần tới.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2021

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

>> Năm 2021: Tập trung nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh (Xem trang 6).

Năm 2021, các tổ chức tín dụng phải tập trung nguồn vốn tín dụng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh- nhất là các lĩnh vực ưu tiên để phục vụ cho tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và áp dụng các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2021

Ông Nguyễn Xuân Hiền- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

>> Xây dựng hệ sinh thái đồng ruộng:

Hướng đến nền nông nghiệp thân thiện (Xem trang 7).

Nhằm góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp an toàn bền vững, bảo vệ môi trường, trong năm vừa qua, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã xây dựng thí điểm mô hình cánh đồng sinh thái trên cây lúa (ruộng lúa, bờ hoa) tại thị xã Hoà Thành; 3 mô hình cộng đồng bảo vệ môi trường, không có rác thải từ vỏ bao bì thuốc BVTV tại thị xã Trảng Bàng và hai huyện Tân Biên, Dương Minh Châu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2021

Hệ thống tưới cho cây mía tại Nông trường mía Biên Hoà - Thành Long.

>> Bến Cầu: Phát triển cây bắp theo mô hình liên kết (Xem trang 6).

Những năm qua, ngành Nông nghiệp huyện Bến Cầu thực hiện mô hình liên kết với các doanh nghiệp trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ và vận động nông dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây bắp lai; gắn sản xuất với tiêu thụ, bảo đảm sản phẩm sau khi thu hoạch được bao tiêu thu mua với mức giá ổn định. Từ đó, người nông dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2021

Ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bến Cầu thăm ruộng bắp của nông dân Phạm Hồng Lợi.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO