Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2022

Trên số báo in ra ngày 22.01.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương:

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82), tặng quà tết tại huyện Châu Thành (Xem trang 2).

Tại lễ viếng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa gióng 3 hồi chuông chiêu tập anh linh các anh hùng liệt sĩ. Sau khi dâng tràng hoa của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo địa phương, các lãnh đạo, đại biểu thắp hương tưởng nhớ công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2022

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm thắp hương tại các mộ liệt sĩ.

>> Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Gửi tặng quà tết cho quân dân Tây Ninh (Xem trang 2).

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 20.1, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tặng quà tết cho Bộ đội Biên phòng Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2022

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Bình.

>> UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 1.2022:

Thảo luận Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh (Xem trang 3).

Sáng 21.1, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1.2022. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng các Phó Chủ tịch Võ Đức Trong, Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến chủ trì phiên họp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2022

Đại biểu tham dự tại phiên họp.

>> Thị xã Hoà Thành:

Tập trung phát triển hạ tầng đô thị, công tác quy hoạch, quản lý đất đai (Xem trang 3).

Năm 2022, thị xã Hoà Thành tiếp tục tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hoà Thành tỷ lệ 1/10.000 đến năm 2040; lập Chương trình phát triển đô thị Hoà Thành giai đoạn 2022-2025…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2022

Đường Trần Phú hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2022 là “điểm nhấn” về hạ tầng giao thông của thị xã Hòa Thành.

>> Cần làm tốt công tác tư vấn tâm lý khi học sinh trở lại trường học (Xem trang 11).

Năm 2021 là năm “quay cuồng” với đại dịch Covid-19, tác động rất lớn đến ngành Giáo dục. Kế hoạch năm học đứt đoạn; chương trình, nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi; gần 20 triệu học sinh, sinh viên phải tạm dừng đến trường; hơn 70.000 sinh viên ra trường không đúng thời hạn...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2022

Đến trường (nh minh ho: Huỳnh Đông, chụp trước 27.4.2021).

>> Cọp trong văn hoá dân gian Tây Ninh (Xem trang 5).

Vùng đất Tây Ninh xưa phần lớn là rừng nên có nhiều cọp sinh sống, dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện kể về cọp ăn thịt người, phá hoại làng xóm, nhà cửa của cư dân… và cũng có những câu chuyện về cọp biết tu hành, giúp đỡ, trả ơn cho con người.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2022

Phù điêu cọp ở đình Thái Bình, thành phố Tây Ninh.

>> Hội Cựu thanh niên xung phong Tây Ninh:

Vượt qua thử thách, giữ vẹn nghĩa tình đồng đội (Xem trang 6).

Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh, tuy tất cả cán bộ, hội viên, cựu TNXP đều đã cao tuổi, nhiều người bệnh tật không còn sức lao động, nhưng cũng đã cố gắng vượt qua thử thách của “năm đại dịch”, nhất là thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2022

Chủ tịch Tỉnh hội Cựu TNXP Nguyễn Văn Lợi trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho ông Nguyễn Văn Hoàng- Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Dương Minh Châu.

>> Tự ý thỏa thuận phân định ranh đất…gây tranh chấp về sau (Xem trang 8).

Sở TN&MT xác định, vụ việc tranh chấp đang đề cập là tranh chấp về đất đai, thẩm quyền giải quyết cấp sơ thẩm thuộc TAND huyện Gò Dầu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2022

Bà Nhàn cho biết đoạn phía sau nhà cũng đã được gia đình ông Phúc xây đường gạch và lắp hàng rào B40 để phân ranh từ lâu.

>> Rộ dịch vụ đổi tiền mới qua mạng (Xem trang 9).

Theo pháp luật hiện hành, hoạt động đổi tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm chênh lệch là hành vi trái pháp luật và bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, những ngày gần tết, khi nhu cầu của người dân tăng cao, rất nhiều chủ tài khoản sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Zalo để quảng cáo đổi tiền với mức phí rất cao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 22.01.2022

Bài đăng quảng cáo đổi tiền mới tràn lan trên mạng xã hội.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO