Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.01.2021

 

>> Tỉnh uỷ:

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (Xem trang 2).

Ngày 21.1, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.01.2021

Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

>> Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết doanh nghiệp (Xem trang 3).

Ngày 22.1, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm, chúc tết các doanh nghiệp, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.01.2021

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các công ty bưu chính viễn thông trên địa bàn.

>> Ðồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu - Công an huyện Châu Thành:

Ngăn chặn kịp thời một vụ đưa người xuất cảnh trái phép (Xem trang 6).

Sáng 21.1, Ban Chỉ huy Ðồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ và ra quyết định xử phạt hành chính đối với Tẩn Mỹ Linh (sinh năm 1994), Tẩn Mí Chiêu (sinh năm 1997), cùng ngụ tại xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu và Lê Thị Lan (sinh năm 1989), ngụ xã Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định, với mức phạt mỗi người 4 triệu đồng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.01.2021

Ðồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu và Công an huyện Châu Thành lấy lời khai của Lê Thị Lan về hành trình xuất cảnh của mình.

>> Ai về Ðồng Khởi - Tua Hai (Xem trang 5).

Khi làm nên chiến thắng lẫy lừng ấy, Tua Hai còn thuộc xã Thái Bình, tổng Hoà Ninh, quận Châu Thành. Ðây là một trong những thôn xã cổ ở Tây Ninh, có ngay từ thời lập phủ Tây Ninh vào năm 1836. Thôn Thái Bình xưa rộng tới cả ngàn cây số vuông, bao trùm lên cả phần lớn Tân Biên hiện tại.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.01.2021

Mía và mì ở ấp Tua Hai.

>> Bảo tồn nghề làm bánh tráng phơi sương:

Khi tình yêu thắp lửa (Xem trang 10).

Không đơn thuần vì miếng cơm, manh áo, những người giữ nghề truyền thống còn vì tình yêu, nhiệt huyết với nghề, tự hào với sản phẩm truyền thống do ông bà mình tạo ra. Họ- những người làm nghề tráng bánh tráng ở xứ Trảng- đang ngày ngày gìn giữ một di sản văn hoá được lưu truyền cả trăm năm.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.01.2021

Nghệ nhân Phạm Thị Ðương khéo léo biểu diễn tráng bánh tráng phơi sương tại Lễ hội văn hoá, du lịch Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần thứ II. Ảnh: Ð.H.T

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO