Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.02.2022

Trên số báo in ra ngày 23.02.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương: Dâng hương tại nhà bia Di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam (Xem trang 2)

Chiều 21.2, tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên), đoàn công tác Uỷ ban Kiểm tra Trung ương do ông Trần Cẩm Tú- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn cùng các thành viên đến dâng hương tại nhà bia Di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.02.2022

Đoàn công tác của UBKT Trung ương và lãnh đạo tỉnh, huyện Tân Biên dâng hương tại nhà bia Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam.

>> Hội thi Sáng tạo KHKT tỉnh Tây Ninh lần thứ 12 năm 2020-2021: 35 giải pháp đạt giải (Xem trang 2)

Chiều 22.2, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi lần thứ 12 năm 2020-2021. Đến dự, có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.02.2022

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng trao giải cho các tác giả.

>> Phát triển, nuôi trồng thuỷ sản theo hướng tập trung (Xem trang 6)

Ngành nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người dân và góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành còn hạn chế do tự phát, nhỏ lẻ, chưa hình thành vùng nuôi tập trung, giá cả bấp bênh, thị trường không ổn định. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.02.2022

Thu hoạch cá ở huyện Dương Minh Châu (ảnh chụp trước 27.4.2021). Ảnh: Lê Văn Hải

>> Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng: Kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm (Xem trang 7)

Ngày 22.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, gồm: cầu An Phước và đường dẫn vào cầu, dự án đường ĐT.787B,  ĐT.789, N8, Đất Sét - Bến Củi, ĐT.782-784.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.02.2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng (bìa phải) kiểm tra thực tế dự án công trình cầu An Phước (thị xã Trảng Bàng).

>> Lời giải nào cho bài toán thừa, thiếu giáo viên ? (Xem trang 8)

Sau thời gian dài học trực tuyến, học sinh từ mầm non 5 tuổi cho đến lớp 12 đã đến trường học trực tiếp. Thời điểm dạy trực tuyến, chuyện thiếu giáo viên không quá gay gắt, vì tận dụng ưu điểm của công nghệ, nhiều lớp học có thể dồn lại thành một (thường không quá 100 học sinh). Nhưng khi học trực tiếp, nhà trường cần đủ giáo viên theo định mức để bảo đảm chất lượng giáo dục. Thừa, thiếu giáo viên không phải câu chuyện mới, nhưng thực tế chứng minh, nó chưa bao giờ cũ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.02.2022

Giáo viên Trường mẫu giáo Rạng Đông hướng dẫn học sinh khử khuẩn trước khi vào lớp.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO